Vụ thi thể lìa đầu trong quán ăn ở Hải Phòng: Nghi phạm đã tự tử?

Cơ quan công an cũng phát hiện trong vụ án này có thêm một người đàn ông được xác định là nghi phạm cũng đã tử vong.

Đêm 22/7, Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ thi thể người phụ nữ tử vong lìa đầu khỏi cơ thể theo hướng 1 vụ trọng án.

Rà soát các mối quan hệ, cơ quan công an bước đầu xác định nghi phạm là một người đàn ông quê xã Hoa Động, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Người này có 2 tiền án và đang làm phục vụ tại quán của nạn nhân và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nghi phạm đã được phát hiện tử vong, nghi tự tử bằng điện tại địa bàn H.An Dương, TP.Hải Phòng.

Vụ thi thể lìa đầu trong quán ăn ở Hải Phòng: Nghi phạm đã tự tử?-1
Khám nghiệm hiện trường, phát hiện quần áo của đàn ông 


Trước đó, theo Vietnamnet, tối nay (22/7), lãnh đạo UBND quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong tình trạng thi thể lìa đầu trong một quán đồ nướng ở TP.Hải Phòng

Danh tính của nạn nhân được xác định là bà N.T.H (54 tuổi, thường trú ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Theo các nhân chứng có mặt, người con gái (27 tuổi) là chủ quán bán đồ nướng có tên “Đại sư huynh quán”, địa chỉ tại Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An là người đầu tiên phát hiện ra mẹ mình là bà H. đã tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, người con đến mở cửa dọn hàng thì nhìn thấy phần đầu của mẹ ở khu vực gần bếp ga tầng 1, phần thi thể còn lại ở trên giường tại tầng 2, nghi bị giết.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan Công an quận Kiến An nhanh chóng phối hợp với Phòng Hình sự, Công an TP Hải Phòng phong toả hiện trường phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và tìm thấy có vết đâm trên cơ thể bà H.

Được biết, bà H. sống đơn thân, theo con gái về ở tại quán ăn này được gần 2 tháng nay và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

 

Theo Nguoiduatin.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-thi-the-lia-dau-trong-quan-an-o-hai-phong-nghi-pham-da-tu-tu-tintuc833326

vụ án giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.