- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ vợ chồng đại gia BĐS ở Thái Bình bị bắt: Cần phải thu hồi đất đấu giá vì sai quy định
Luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng, cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ nhóm của "Đường Nhuệ" đã có những hành vi đe dọa những ai tham gia đấu giá hoặc ép không cho họ đấu giá.
>> Toàn cảnh: Bắt vợ chồng 'đại gia" Đường Nhuệ
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") 49 tuổi cùng vợ là nữ doanh nhân bất động sản Nguyễn Thị Dương- 40 tuổi về tội cố ý gây thương tích.
Ngay khi bị bắt giữ, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội và báo chí phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật của đôi này trong những năm qua nhưng chưa được điều tra làm rõ. Trong đó có hành vi sai phạm về bán đấu giá đất đai.
Trước sự việc này, để độc giả có cái nhìn khách quan, toàn diện về sự việc trên, chúng tôi có buổi trao đổi với luật sư Trương Quốc Hòe thuộc văn phòng Luật sư Intrela- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Phiếu trả giá Quyền sử dụng đất của bà Dương
Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ bị vô hiệu
Luật sư Hòe cho biết, theo như báo chí đã đăng tải thì Công ty TNHH Đường Dương trong quá trình hoạt động có dấu hiệu tạo sức ép, uy hiếp đối thủ trong cuộc đấu giá bất động sản.
Ông Hòe phân tích, pháp luật quy định khi bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản liên quan, mọi người nộp hồ sơ tham gia đấu gia thì đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.
Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin thì bà Nguyễn Thị Dương thường đi cùng chồng và một nhóm người. Nhóm này đã có những hành vi đe dọa những ai tham gia đấu giá hoặc ép không cho họ đấu giá. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản: Gây rối trật tự tại nơi bán đấu giá; đe dọa đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản...
Vụ vợ chồng đại gia BĐS ở Thái Bình bị bắt: Cần phải thu hồi đất đấu giá vì sai quy định
Ngoài ra, hành vi này có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (Điều 218 Bộ Luật Hình sự 2015).
Bên cạnh đó, kết quả mua bán đấu giá mà công ty TNHH Đường Dương đã mua mà bị vi phạm ở các điều cấm thì Hợp đồng bán đấu giá tài sản, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ bị vô hiệu (theo Điều 72 Luật Đấu giá tài sản).
Hơn thế nữa, theo phản ánh từ báo chí thì những vi phạm trên trong hoạt động mua bán đấu giá của công ty TNHH Đường Dương, một số cơ quan có liên quan đã tố cáo hành vi vi phạm trái pháp luật.
Tuy nhiên, sự việc này đã không được Sở Tư Pháp, Thanh tra nhà nước, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thái bình điều tra làm rõ.
"Rõ ràng đây là dấu hiệu làm xâm phạm trật tự quản lý xã hội, xâm phạm đến hoạt động mua bán đấu giá vi phạm luật bán đấu giá, làm mất lòng tin nhân dân. Liệu có hay không dấu hiệu bao che của cơ quan chức năng", luật sư đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của Đường Nhuệ.
Trước đó, chiều tối 14/3, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP), yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của "Đường Nhuệ", tức Nguyễn Xuân Đường.
Thông báo nêu rõ: Theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đối tượng "Đường Nhuệ", tức Nguyễn Xuân Đường, trú tại thành phố Thái Bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ nêu rõ: Đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi "Cố ý gây thương tích" của Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật1 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật1 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật2 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật2 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật4 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật6 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật6 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật6 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật27/04/2024Ngày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật26/04/2024Ngày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.