Trong khi chụp ảnh tủ trưng bày não người tại trường Đại học Texas, Adam Voorhes đã bất ngờ phát hiện ra một bộ não không hề có nếp nhăn.
David Dexter – Giám đốc khoa học tại Viện nghiên cứu về Parkinson vương quốc Anh chia sẻ với tờ New Scientist rằng ông chưa từng thấy bộ não nào lớn thế này. Ông nói: “Chúng tôi đã từng thấy những bộ não chỉ có vài nếp gấp nhưng chưa từng thấy bộ não nào phẳng đến như thế này.
Hiện tượng não người không có rãnh và nếp gấp là một loại bệnh hiếm gặp có tên là lissencephaly. Rối loạn này gây ra bởi sự phân phối tế bào thần kinh bình thường trong quá trình hình thành phôi thai.
Để hiểu thêm về hiện tượng hiếm gặp này, Voorhes đã dành hơn 1 năm để săn lùng và chụp ảnh bộ sưu tập hơn 100 bộ não người khác nhau. Ông đã lục lại tư liệu gần 1 thế kỷ qua nhưng không thể xác định chủ nhân sở hữu bộ sưu tập này là ai.
Theo các chuyên gia, những người mắc bệnh lissencephaly thường gặp khó khăn khi nuốt, co thắt cơ, co giật và gặp khó khăn trong chuyện học hành. Nhiều người mắc bệnh này đã chết trước tuổi lên 10.
Tất cả các bộ não trong bộ sưu tập hiện đang được trưng bày tại Bệnh viện tâm thần Austin và được bảo quản trong lọ formaldehyde. Trong 20 năm qua, những bộ não này hoàn toàn ngủ quên trong kho tư liệu cho đến ngày Voorhes phát hiện ra.
Trong số 100 bộ não được lưu giữ ở đây, có rất nhiều bộ não bị dị tật. Tuy nhiên, bộ não hoàn toàn không có nếp gấp và đường rãnh này là trường hợp hiếm gặp nhất.