Mới đây các nhà sinh vậthọc đã chụp được ảnh loài linh trưởng được cho là loài đã tuyệt chủng từ lâu– Cu li mảnh dẻ Horton Plains.

Cu li mảnh dẻ Horton Plains(tên khoa học là Loris tardigradus nycticeboides) lần đầu tiên được pháthiện vào năm 1937.

Phát hiện cu li mảnh dẻ Horton Plains tại Sri Lanka

Cu li mảnh dẻ Horton Plains.

Kể từ đó các nhà khoa học mớichỉ nhìn thấy chúng tất cả bốn lần. Đa số các chuyên gia cho rằng, Cu limảnh dẻ từng sống ở Sri Lanka và một vài khu vực phía Nam Ấn Độ, và được cholà đã tuyệt chủng hoàn toàn gần 65 năm trước đây.

Các nhân viên của Hiệp hộiđộng vật học Lodon đã  mất gần 1000 đêm tìm kiếm Cu li mảnh dẻ (Cu li – độngvật thường xuất hiện vào ban đêm). Cuối cùng thì họ đã chụp ảnh được loàiđộng vật này đang ngồi trên cành cây. Sau đó, các nhà khoa học đã bắt 3 conCu li và đo các thông số cơ thể của nó.

Cu li mảnh dẻ là loài thú nhỏlông màu nâu, có kích thước gần 15-25cm. Mắt to cho phép chúng nhìn rất tốttrong điều kiện cả ban ngày lẫn ban đêm.

Theo đánh giá của các chuyêngia, trong thiên nhiên còn khoảng dưới 100 cá thể loài động vật này. Nguyênnhân là do nơi ở của chúng bị phá huỷ - rừng nhiệt đới ở Sri Lanka và Ấn Độđang bị thu hẹp lại bởi các đồn điền trà.

Phát hiện cu li mảnh dẻ Horton Plains tại Sri Lanka

Đây là lần đầu tiên chụp ảnh được Cu li Horton Plains

Tuy nhiên, đánh giá thực tếlại cho thấy, số lượng Cu li còn không quá 60 cá thể. Nếu điều này chính xácthì cu li mảnh dẻ là một trong năm loài quý hiếm nhất trên Trái đất.

Theo Nguyễn Hoàng
Bee