Các nhà thiên văn học vừa tìm ra dấu hiệu sự sống ở một hành tinh rất gần hệ Mặt trời của con người.
Mới đây, các nhà thiên văn học đã tìm ra hành tinh
có khả năng tạo điều kiện sống cho sinh vật ngoài vũ trụ. Hai hành tinh
này nằm cách Trái đất khoảng 4,3 năm ánh sáng, tương đương khoảng 40,6
ngàn tỷ km.

Khu vực hành tinh có thể mang sự sống nằm không xa Mặt trời là bao
Theo
nhận định ban đầu, hành tinh trên quay quanh quỹ đạo của sao Alpha
Centauri và tạo thành thiên hà nằm gần hệ Mặt trời nhất. Trước đây, khu
vực này được cho là không có sự sống bởi nhiệt độ bề mặt ngôi sao này
quá lớn, khoảng 1.500 độ C.

Hành
tinh có dấu hiệu sự sống được đặt tên là Alpha Centauri Bb. Được phát
hiện từ năm 2012 nhưng vào thời điểm ấy giới khoa học đã bác bỏ việc tồn
tại của hành tinh này bởi các tín hiệu thu được là không rõ ràng.
Tuy
nhiên, mới đây, các nhà khoa học tới từ ĐH Cambridge lại đưa ra một kết
luận khác. Qua việc quan sát với kính thiên văn Hubble trong hai năm
2013 và 2014, họ khẳng định Alpha Centauri Bb có tồn tại. Đây là hành
tinh có cùng kích thước với Trái đất nhưng thời gian một năm chỉ kéo dài
vỏn vẹn 20,4 ngày.

So sánh quỹ đạo của hành tinh Alpha Centauri B với một số hành tinh trong hệ Mặt trời
Phát
hiện này được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó mở ra
một giai đoạn mới trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Rất
nhiều các hành tinh giống Trái đất thậm chí tồn tại ngay trong hệ Mặt
trời tuy nhiên lại bị “bơ” vì các tín hiệu thu được là không rõ ràng.