Theo một nghiên cứu khoa học đượccông bố ngày 13/1 tại Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của một loàikhủng long mới thời tiền sử cách đây 230 triệu năm tại vùng Ischigualasto, đượcbiết đến như một cái nôi khảo cổ nằm phía Tây Bắc của Argentina.

Hóa thạch là của một con khủng long nhỏ thuộc họ Eodromaeus có hai chân, cổdài và đuôi. Chiều dài tổng thể của hóa thạch là gần 2m.

Phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới
Mô phỏng loại khủng long Eodromaeus vừa tìm thấy hóa thạch. (Nguồn: AP

Theo các nhà khoa học, khám phá này góp phần đưa ra ánh sáng về sự tiến hóa củahọ khủng long Terópodos, được biết đến như “quái vật hai chân,” trong đó có loàikhủng long bạo chúa Tiranosaurio Rex nổi tiếng.

Nhà cổ sinh vật học Paul Sereno, thuộc trường Đại học Chicago, cho biết đây làhóa thạch cổ đại nhất mà nhóm các nhà khoa học của ông tìm thấy trong suốt chiềudài tiến hóa của loài ăn thịt, mà kết thúc bởi loài Tiranosaurus Rex - loài bòsát săn mồi đáng sợ nhất được biết tới trong lịch sử - gần cuối kỷ khủng long.

Các nhà khoa học tin rằng phát hiện trên giúp phân biệt sự khác nhau giữa cácloài Eodromaeus và các loài đương đại Eoraptor, thuộc dòng Saurópodos to lớn cổdài và bốn chân. Cả hai họ đều có kích thước tương đương và chạy bằng hai chân,điều này đưa đến giả thuyết ba họ khủng long chính sống ở cuối kỷ Đệ Tam làOrnitisquios, Sauropodomorfos và Terópodos có hình dạng tương tự nhau.

Nhưng hóa thạch Eodromaeus mới phát hiện có hộp sọ giống như các loài Terópodos,trong khi Eoraptor ăn cỏ có đặc điểm tương tự với các loài Saurópodos với lỗ mũimở rộng và răng hàm dưới.

Ghi nhận hàng nghìn mẫu hóa thạch được khám phá tại vùng Ischigualasto, từ nhữngsinh vật giống như thằn lằn đến các các loài bò sát trong giống như động vật cóvú mà nhiều hơn cả là khủng long, các nhà khoa học tin rằng loài khủng long cólẽ đã thống trị môi trường sống trong hàng triệu năm./.

Theo Việt Hùng
Vietnam+