Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện thấy ditích hóa thạch của một con rắn ăn khủng long vừa mới nở, loài khủng long có thểnặng tới 100 tấn khi trưởng thành.
Bộ khung xương hóa thạch có niên đại 67triệu năm được tìm thấy trong một tổ khủng long. Phát hiện được công bốtrên tạp chí Plos One, cho thấybằng chứng trực tiếp đầu tiên về thói quen “ẩm thực” của rắn nguyênthủy.
![]() |
Hình mô phỏng con khủng long "mò" vào tổ khủng long tấn công khủng long con. |
Con rắn hóa thạch này được cho là đãăn các con khủng long mới nở bởi nó được tìm thấy trong tư thế quấnquanh một con khủng long nhỏ.
Khi trưởng thành, loài khủng long ăn lá có thể nặngtới 100 tấn. Không chỉ có con người nhỏ bé sợ rắn, mà nghiên cứu này cònchỉ ra, thậm chí loài khủng long khổng lồ cũng có thể sợ chúng.
Tiến sỹ Dhananjay Mohabeythuộc Cơ quan khảo sát địa chất Ấn Độ đã đào được hóa thạch này từnăm 1987, nhưng mãi đến tận năm 2001, các chuyên gia ở Đại họcMichigan và Toronto Mississaugua của Mỹ với có thể phát hiện có mộtcon rắn nằm giữa những quả trứng khủng long.
![]() |
Hóa thạch của "Sanajeh indicus", 3 quả trứng khủng long và một con khủng long vừa nở. |
Theo các nhà nghiên cứu, rắn hóa thạchđược tìm thấy không có bộ hàm linh động như rắn hiện đại và phải rất vấtvả khi ăn các quả trừng khủng long. Tuy nhiên, những con khủng long mớinở này rất “vừa miệng” chúng.
Hiện các nhà nghiên cứu tin rằng con rắn đã tấn côngcon khủng long khi nó vừa mới nở ra khỏi quả trứng. Rồi sau đó có mộtthảm họa tự nhiên xảy ra, có thể là một trận bão, khiến toàn bộ khu vựcbị đóng băng lại.
Con rắn được đặt tên là “Sanajeh indicus”, là mộttrong vài động vật ăn thịt những con khủng long khổng lồ.
Theo