Kính viễn vọngKepler của NASA vừa tìm thấy một hành tinh giống trái đất hơn bất kể nơi nàođược phát hiện trước đây, mở ra tương lai có một “ngôi nhà mới” cho nhân loạikhi trái đất chật chội.

Kính viễn vọngkhông gian Kepler 22b của NASA đã phát hiện đất và nước ở hành tinh cách tráiđất 600 năm ánh sáng. Nhiệt độ trung bình của hành tinh này vào khoảng 22 độ Cvà nó cũng có bầu khí quyển giống như trái đất nên có khả năng hỗ trợ sự sống.

Hành tinh này đượcphát hiện cách đây hai năm, nhưng những khám phá về bầu khí quyển, nhiệt độ, đấtvà nước vừa mới được khẳng định. “Trái đất mới” này cũng quay quanh một ngôi saovới chu kì 290 ngày.

Phát hiện ra

"Chị em song sinh của Trái Đất" vừa được phát hiện.

Dù nằm cách tráiđất 600 năm ánh sáng, nhưng các nhà khoa học ở NASA hi vọng, nơi đây sẽ là nơingụ cư lí tưởng cho con người bên ngoài hệ mặt trời trong tương lai. Điều khảquan nhất giúp loài người có thể tồn tại là nhiệt độ không quá nóng và cũngkhông quá lạnh của hành tinh "chị em với trái đất" này.

Phạm vi nhiệt độ lítưởng này được các nhà khoa học gọi là vùng “Goldilocks” để nói đến những nơi cónhiệt độ “vừa phải” cho cuộc sống phát triển.

Bill Borucki, nhànghiên cứu chính trong dự án Kepler tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA chobiết: “Chúng tôi đã phát hiện ra một hành tinh tuyệt vời với kính viễn vọngkhông gian Kepler 22b. Chúng tôi chắc chắn rằng đó là nơi có thể đáp ứng đượccuộc sống và nếu nó có bề mặt, nhiệt độ sẽ rất lí tưởng”.

Tính đến thời điểmhiện tại, các nhà khoa học đã xác định được ba hành tinh nằm ngoài hệ mặt trờicó khả năng trở thành nơi trú ẩn của loài người trong tương lai. Tháng Năm vừaqua, nhà thiên văn học người Pháp đã xác định hành tinh có tên là Gliese 581dnằm cách trái đất 20 năm ánh sáng có thể sống được. Nó nặng gấp 6 lần khối lượngtrái đất và là một trong sáu hành tinh cùng quay quanh một quỹ đạo.

Sau đó, hồi thángTám, các nhà nghiên cứu từ Thụy Sỹ báo cáo đã phát hiện một tiểu hành tinh sốhiệu HD 95512b nằm cách trái đất 36 năm ánh sáng. Nằm trong chòm sao Vela vànặng gấp 3,6 lần trọng lượng trái đất, nó có thể đáp ứng cuộc sống của conngười.

Tuy nhiên, khônghành tinh nào được phát hiện lại giống trái đất như nơi Kepler vừa tìm thấy. Dùnằm cách trái đất 600 năm ánh sáng, nhưng hi vọng loài người sẽ đưa vệ tinh vàđặt chân đến đó nghiên cứu trong tương lai.

Theo BĐVN