Một loài bò sát với bản năng tiêu diệt cực kỳ đáng sợ đã thống trị Trái đất cáchđây 265 triệu năm, trước cả kỷ nguyên của khủng long, và tình cờ được tìm thấytại miền Nam Brazil.

Theo DailyMail, hộp sọ của loài sát thủ này được tìm thấy tại một nông trang ởvùng đồng bằng gần Rio Grande do Sul, sau khi các nhà khoa học quan sát thấynhiều dấu hiệu khả nghi qua Google Maps và quyết định bay tới đây để điều trathực hư.

Phát hiện
Loài sát thủ hủy diệt này có kích cỡ chỉ tầm một con báo.

Loài thú nàycó kích cỡ chỉ bằng một con chó săn cỡlớn hoặc một con báo, sống trước thờikhủng long khoảng 40 triệu năm. Nó thuộcvề một họ bò sát đã tuyệt chủng và khôngcó bất cứ hậu duệ xa nào.

Tiến sĩ Julian Cisneros cho biết, đây làloài tiền bò sát Pampaphoneus, thuộc họtiền bò sát Dinocephalian với vẻ ngoàitrông giống khủng long nhưng lại tuyệtchủng trước khi kỷ nguyên khủng longthực sự bắt đầu. Các nhà khoa học phánđoán chúng thuộc loại động vật máu lạnh,sở hữu quai hàm cực khỏe để bứt đứt đầucon mồi khi con mồi vẫn còn sống.

Phát hiện
Hộp sọ của loài quái thú được phát hiện thông qua dịch vụ bản đồ vệ tinh Google Maps.

Trước đây,người ta cho rằng họ Dinocephalin chỉtồn tai ở Nga, Kazakhstan, Trung Quốc vàNam Phi. Tuy nhiên phát hiện mới nhấtgợi ý rằng phạm vi sinh sống của kẻ hủydiệt rộng hơn rất nhiều. Các phân nhánhDinocephalian khác gồm có AnteosaurusMagnificus sống ở Nam Phi vàTitanohoneus Potens ở Nga. Đây cũng làhai loài lớn nhất khi dài hơn 6m.

“Những biến đổi khí mậu mạnh mẽ ở cuốikỷ Permian đã khiến cho gần như mọi sựsống đều tuyệt chủng”, các chuyên giakhảo cổ cho biết. Toàn bộ hệ sinh tháicủa trái đất bị phá hủy khi chỉ còn lại5% số loài sống sót được. Nguyên nhânđược phán đoán là những trận phun tràonúi lửa khủng khiếp kéo dài tới 500.000năm, Tiến sĩ Cisneros chia sẻ.
 


Theo Trọng Cầm
VietNamNet