Các đối tượng bịbắt khai nhận, khi khách có nhu cầu mua dâm, lễ tân sẽ điều “nhân viên” phục vụngay tại quán và thu từ 200 đến 400.000 đồng/lượt, trong đó gái bán dâm đượchưởng một nửa.

Thời giangần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh BắcGiang liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc tại quán massage,karaoke Cường Nhinh, xã Lệ Viễn, Sơn Động thường xuyên diễn ra hoạt động mua bándâm.

Sau một thờigian theo dõi, khoảng 13 giờ ngày 2-12, các trinh sát bất ngờ kiểm tra quánmassage trên và bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Gái bándâm là Nguyễn Thị Trang T. (SN 1984), trú tại Ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Ô Môn, Cần Thơ, khách mua dâm là Nguyễn Trung N. (SN 1975), trú tại xã Thái Đào, LạngGiang.

Ngay sau đó,chủ quán là Lê Thị Nhinh (SN 1975), trú tại thôn Làng, xã An Lập, Sơn Động vànhân viên lễ tân là Triệu Sơn Tùng (SN 1987), trú tại thôn Bằng Anh, xã Tân Dân,huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh cũng bị bắt quả tang về hành vi điều hành nhân viênbán dâm.

Lực lượngchức năng thu giữ 1,2 triệu đồng, một quyển sổ dùng để chấm công cho từng gáibán dâm và số tiền gái bán dâm được hưởng cùng một vài tang vật liên quan khác.

Ngoài NguyễnThị Trang T. bị bắt quả tang, lực lượng công an phát hiện trong quán còn có 7gái bán dâm khác, quê ở các tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ.Đáng chú ý, trong số 8 gái bán dâm đang có mặt tại quán có 4 đối tượng chưa đủ18 tuổi. Theo lời khai của gái bán dâm, trung bình mỗi ngày họ phải tiếp từ 3-9khách.

Qua đấutranh, lực lượng công an phát hiện trong số gái bán dâm hoạt động tại quán CườngNhinh có Nguyễn Thị H. sinh ngày 2-8-1996, trú tại phường Cẩm Phả, thị xã CẩmPhả, Quảng Ninh.

Theo lờikhai của H. đầu tháng 10-2010, H. bị một đối tượng (không rõ danh tính) mới quenqua một lần đi "bay" (đi nhảy và sử dụng thuốc lắc) đưa đến quán Cường Nhinh rồibỏ đi.

Từ thời điểmđó, H. trở thành gái bán dâm tại đây. Do còn trẻ, lại có nhan sắc nên mỗi lầnkhách có nhu cầu "vui vẻ" với H. phải trả cho Nhinh 500.000 đồng. Gần đây, đểthu hút nhiều khách hơn, Nhinh "hạ giá" mỗi lần bán dâm của H. xuống 400.000đồng, trung bình mỗi ngày H. phải tiếp từ 2-3 khách.

Cũng theolời khai của H., trong số 8 gái bán dâm tại quán, Nhinh phân công rõ công việccho từng người, nhưng khi khách có nhu cầu mua dâm thì cả 8 "nhân viên" đều sẵnsàng phục vụ.

Bước đầu,lực lượng công an xác định, quán massage, karaoke của Lê Thị Nhinh kinh doanhcác dịch vụ xông hơi, massage, hát karaoke và tổ chức cho gái bán dâm mỗi khikhách có nhu cầu. Để phục vụ các "thượng đế", Nhinh luôn nuôi trong nhà từ 4 đến10 gái bán dâm.

Hiện vụ việcđang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Bắc Giangmở rộng điều tra.


Theo Báo Bắc Giang