Phải mất đến 3 tháng mật phục và trinh sát, lựclượng Cảnh sát môi trường mới bắt được quả tang Công ty Tung Kuang xả thải trựctiếp ra sông Ghẽ. Đáng sợ khi con sông này chính là nguồn cung cấp nước sạch chonhà máy nước Cẩm Giàng (Hải Dương).

Vụ “Vedan thứ hai”

Trao đổi với phóng viên, đạitá Lương Minh Thảo, phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường (C36 - Bộ Côngan) cho biết, xét về mức độ vi phạm, vụ việc vừa được phát hiện tại Công tyCổ phần công nghiệp Tung Kuang (Đài Loan) tương tự như vụ Công ty Vedan đầuđộc sông Thị Vải.

Phát hiện vụ bức tử môi trường tương tự Vedan
Một phần nhỏ cặn nước thải đọng lại trong các bể chứa

Để kiểm tra và phát hiện cácvi phạm tại nhà máy sản xuất khung nhôm định hình của Tung Kuang (Km39+400Quốc lộ 5, địa phận huyện Cẩm Giàng), C36 đã phải mật phục 3 tháng để thuthập các bằng chứng. Sau khi có được kết quả, khoảng 18h20 ngày 13/4, cáctrinh sát thuộc Đội công nghiệp, Phòng 2 (C36) bất ngờ ập vào nhà máy củaTung Kuang.

Tại đây lực lượng nghiệp vụđã bắt quả tang công nhân Nguyễn Quang Chiến đang thực hiện vận hành 2 máybơm tại khu xử lý nước thải với hành vi bơm nước thải chưa qua xử lý xảthẳng ra môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra,đoàn phát hiện một hệ thống đường ống kỹ thuật xả trực tiếp một lượng lớnnước thải chưa qua xử lý xuống sông Ghẽ. Điểm cống xả ra môi trường thấp hơnmặt sông khoảng 60cm. Theo quan sát, chất thải xả ra sông có màu trắng đục,nổi bọt như bọt xà phòng, lớp hóa chất màu trắng đục lắng dày phía dưới mặtsông.

Xả thải ngay sát nhà máynước sạch

Ông Vũ Anh Tuấn, Đội trưởngcông nghiệp, người trực tiếp tham gia công tác trinh sát cho biết: Đường ốngnước thải từ nhà máy ra khu xử lý được phân làm 2 nhánh, một nhánh chảy vàokhu xử lý còn một nhánh không qua xử lý (để đường ống hở, khi bơm mới đấunối) chạy ngầm dưới lòng đất ra môi trường.

Phát hiện vụ bức tử môi trường tương tự Vedan
Con sông bị đầu độc chính là nguồn cung cấp nước sạch cho cả huyện Cẩm Giàng

Còn theo Trung tá Lê QuangĐồng, Phó phòng 2, trước khi đổ xuống sông, nước thải được đưa vào các bểchứa thu gom có dung tích khoảng 500m3. Hệ thống ống xả thải được thiết kếchìm, thường xuyên thải ra môi trường nhiều hóa chất độc hại như Chrome 6(gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép), Manggan, sắt... có nồng độ vượt xa quyđịnh.

Điều đặc biệt nguy hiểm làchỉ cách miệng cống ngầm xả thải này khoảng 200m là Xí nghiệp kinh doanhnước sạch số 1 (Xí nghiệp nước sạch huyện Cẩm Giàng). Đơn vị này trực tiếplấy nguồn nước mặt sông Ghẽ đưa lên xử lý bằng công nghệ đơn giản là lắnglọc rồi cung cấp khoảng 3.000m3 nước cho hơn 3.000 hộ dân và cơ quan đóngtrên địa bàn mỗi ngày.

Đến thời điểm cuối giờ chiềungày 14/4, công tác “khai quật” để lần ra hệ thống chằng chịt những đườngống xả thải vẫn đang được cảnh sát môi trường tiếp tục. Được biết, vào cuốinăm 2009 cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã phối hợp kiểm tra nhà máy trêndo phát hiện một số dấu hiệu vi phạm Luật môi trường.

Theo Phúc Hưng
Phát hiện vụ bức tử môi trường tương tự Vedan