Đồng loạt kiểm tra 20chung cư, siêu thị, cao ốc từ 10 tầng trở lên trên địa bàn TP HCM mới đây,Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) phát hiện 100% đơn vị vi phạm quyđịnh PCCC. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, nhiều đơn vị trong sốnày vi phạm và bị xử phạt.

Điển hình nhất có thể kể đếnnhư cao ốc An Cư, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM… Rất nhiều lỗi vi phạmđã được lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt nhiều lần, song những đơnvị này vẫn không khắc phục. Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnhsát PCCC TP HCM, nguyên nhân là do mức phạt quá thấp, không đủ sức răn đe. 

Tăng mức phạt đến 40 lần 

Phạt nặng mới chừa vi phạm quy định PCCC
Sở Cảnh sát PCCC TP HCM kiến nghị tăng mức xử phạt từ gấp đôi cho đến 40 lần đối với hành vi không niêm yết nội quy PCCC. Ảnh: T.N.Linh

Sở Cảnh sát PCCC TP cho biết,hiện trên địa bàn TP đang mọc lên rất nhiều những công trình đặc biệt, cótính đặc thù, chẳng hạn như các công trình “siêu cao tầng”. Trong khi đó,trong tất cả các văn bản pháp luật hiện hành, chưa có bất kỳ tiêu chuẩn hayquy định  thiết kế nào về PCCC với các công trình này.  

Trong đợt kiểm tra đối với 20công trình cao 10 tầng trở lên trên địa bàn TP vừa qua, lực lượng chức năng pháthiện 100% đơn vị vi phạm quy định PCCC. Trong 176 lỗi được phát hiện, vi phạmtập trung vào hệ thống thoát hiểm và điện không an toàn; phương tiện chữa cháythiếu hoặc không đạt chất lượng, các giải pháp ngăn cháy không đúng quy định…Những lỗi này từng bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều lần, song vẫn không đượckhắc phục.  

Trước thực trạng trên, Sở Cảnhsát PCCC TP đã kiến nghị UBND TP tăng tiền phạt từ gấp đôi cho đến 40 lần so vớimức phạt cũ (quy định tại Nghị định 123) đối với một số hành vi như không niêmyết nội quy PCCC; sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm về cháy nổ không có giấychứng nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC; không có biện pháp chống cháy lan khisử dụng thiết bị điện; bố trí nơi đun nấu không bảo đảm an toàn về PCCC...  

Lơ là phòng cháy 

Phạt nặng mới chừa vi phạm quy định PCCC

Thiếu tướng Trần Triều Dương chobiết, mức phạt theo Nghị định số 123 của Chính phủ còn thấp, không đủ răn đe.Chính vì số tiền phạt quá thấp so với số tiền phải khắc phục nên rất ít đơn vịchịu thực hiện. Ngoài ra, việc Nghị định quy định cháy thiệt hại dưới 50 triệuđồng thì phải đóng phạt, còn thiệt hại trên số tiền này thì… khỏi đóng, nênnhiều đơn vị đã mua bảo hiểm để lỡ bị cháy thì… để cho cháy luôn! Theo thiếu táDương, đây chính là kẻ hở để các cơ sở lơ là việc đầu tư phòng cháy.  

Sau vụ cháy tại một chung cư ở HàNội, Sở Cảnh sát PCCC TP tiếp nhận khá nhiều bản tự khai của Ban quản trị cácchung cư cao tầng trên địa bàn TP HCM. Hầu hết các bản tự khai này đều khai hệthống chữa cháy không đạt chất lượng, hoặc không có; khoảng trống cho xe chữacháy cũng không, vì chủ đầu tư chiếm hết chỗ trống để kinh doanh. Ban quản trịdo đại diện người dân đứng ra quản lý, không thể khắc phục những lỗi vi phạm vềPCCC không thuộc về mình.  

Bên cạnh đó, nhiều chung cư đã vàđang sử dụng hệ thống khí đốt hóa lỏng để sản xuất, kinh doanh và phục vụ sinhhoạt hàng ngày. Các hệ thống này có nguy cơ cháy, nổ cao, song lại không cótrong danh sách các dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt vềPCCC. Vì vậy, Sở Cảnh sát PCCC đã đề nghị UBND TP kiến nghị Chính phủ điều chỉnhbổ sung đối tượng trên vào diện “Hồ sơ thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyềnvề PCCC duyệt”, cũng như phải đổi đối tượng bảo trì hệ thống PCCC. 

Theo Phong Khê
 Đất Việt