Bộ phận an ninh mạng của Google và McAfee chobiết, từ cuối năm 2009, một phần mềm gõ tiếng Việt đã bị tin tặc cải biến đểphát tán malware (phần mềm chứa mã độc).

Trên blog của McAfee, GeorgeKurtz, chuyên gia của hãng bảo mật này cho biết, việc phát tán malware có nguồngốc từ Việt Nam.

Phát tán malware qua phần mềm gõ tiếng Việt?

Trả lời Đất Việt, ông Nguyễn TửQuảng, giám đốc Trung tâm an ninh mạng Bkis cho biết, Bkis chưa có mẫu malwaređược Google và McAfee nói tới nên chưa thể tiến hành phân tích. (Phần mềm gõtiếng Việt được Google và McAfee nêu tên ít phổ biến ở Việt Nam, chỉ có khoảng20.000 người sử dụng (rất ít so với phần mềm Unikey, có khoảng 2.230.000 ngườidùng).

Tuy nhiên, ông Quảng cho rằng,kết luận của George Kurtz có phần vội vàng vì để truy xét các vụ tấn công tinhọc, cơ quan chuyên môn (các đơn vị an ninh mạng) sẽ phân tích mẫu virus,malware… rồi truy ra địa chỉ IP. Các thông tin này được cơ quan điều tra dùng đểxác định chính xác địa chỉ vật lý của nơi phát tán mã độc. Thế nhưng, những địachỉ vật lý này cũng có thể chỉ tiết lộ được rằng, tin tặc đã lợi dụng máy chủ đểthực hiện tấn công tin học.

Trong cuộc tấn công tin học năm2009 nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc, các cơ quan chuyên môn xác định được nguồn gốccuộc tấn công có địa chỉ IP ở Anh, thế nhưng, địa chỉ vật lý của nơi tấn cônglại ở Mỹ.

Một chuyên gia an ninh mạng củaViệt Nam cho biết, trên internet có đầy rẫy các mã malware và công cụ cho phéptin tặc tạo, cắt ghép mã độc vào các phần mềm để phục vụ cho mục đích phá hoại.Việc thông tin xuất phát từ blog là chưa đủ căn cứ để kết luận và có thể gây ảnhhưởng tới uy tín Việt Nam, mọi việc cần chờ cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc.

Theo Xuân Kiên
Phát tán malware qua phần mềm gõ tiếng Việt?