Làn da nhân tạo có cảm giác khi chạm vào dành cho rô-bốt sẽ sớm đượckhoác lên mình những chú rô-bốt thông minh hiện nay.
Một chất liệu mỏng, đàn hồi được gắn vào những dây bán dẫn siêu nhỏ giúp cácrô-bốt có khả năng cảm nhận được như người thường.
Nhà nhà nghiên cứu ở Mỹ đã tiến hành kiểm tra một miếng da điện tử nhỏ, có thểdò tìm được lực tác động khác nhau khi gõ bàn phím hay cầm nắm sự vật.
Giáo sư Ali Javey đến từ Đại học California, Mỹ trong nhóm nghiên cứu Berkeleycho biết: “Ý tưởng này tạo ra một loại chất liệu có thể thực hiện chức nănggiống da của con người, nghĩa là có thể cảm nhận cảm giác”.
“Con người biết cách để cầm một quả trứng dễ vỡ mà không để cho nó vỡ. Chúng tađã từng hy vọng rằng rô-bốt cũng có thể làm được điều này nhờ cảm nhận, hay cầmnhững những đồ vật dễ vỡ như đĩa chén, chai thủy tinh, và những vật nhỏ mà khôngbị rơi”.
Bên cạnh ứng dụng cho các mẫu rô-bốt thông minh, mẫu da điện tử này có thể ứngdụng cho các bệnh nhân khuyết tật, để có thể cảm nhận lại như bình thường vớicác bộ phận cơ thể giả, trong một tương lai không xa.
Trước kia, con người đã nỗ lực phát triển mẫu da nhân tạo, nhưng đều chưa thànhcông bởi những chất liệu này khi sử dụng quá cứng khi tiếp xúc với điện.
Giáo sư Kunihary Takei, cùng nhóm nghiên cứu Barkeley, cho hay: “Đây là lần đầutiên chất liệu làm da nhân tạo được thử nghiệm quy mô lớn cho hệ thống chức năngđiều khiển hoạt động”.
“Đó là kỹ thuật có tiềm năng ứng dụng thực tế cao. Những hạn chế hiện tại làkích thước của loại da điện tử mà chúng tôi đã phát triển còn hạn hẹp”.
DanViet