Lực lượng đốilập tại Libya đang tràn vào trung tâm thủ đô Tripoli từ sớm nay trong lúc chiếnsự tiếp diễn ở nhiều nơi trong thành phố và bắt giữ hai con trai của Gadhafi,đánh dấu chế độ này sắp đến hồi kết.

BBCđưa tin người dân Tripoli đổ ra đường chào đón đoàn xe của phe đối lập tiến vàotrung tâm. Các đám đông ủng hộ phe nổi dậy cũng đổ về quảng trường Xanh ở trungtâm thành phố để bày tỏ sự vui mừng. Quảng trường Xanh là một nơi có ý nghĩabiểu tượng đối với chính quyền Muammar Gadhafi, bởi trong suốt 6 tháng qua nhữngngười ủng hộ ông tập trung ở đây để bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ.

Phe nổi dậy bắt sống hai con trai Gadhafi
Các chiến binh đối lập tiến về phía thủ đô Tripoli hôm 21/8. Ảnh: AP.

Phe đốilập thông báo họ đã bắt được Saif al-Islam Gadhafi và Muhammad Gadhafi,hai con trai của tổng thống Libya. Ông Luis Moreno-Ocampo, trưởng côngtố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, xác nhận rằng ông đã biết tin Saifal-Islam bị bắt.

Trong khi đó, giaotranh vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khác tại Tripoli. Một cánh quân của phe đối lậpđánh vào trung tâm thành phố từ hướng tây, còn một cánh khác đã lập các trạmkiểm soát ở các khu vực ngoại ô phía đông.

Bộ trưởng thôngtin Libya, ông Moussa Ibrahim, tuyên bố 1.300 người chết và 5.000 người bịthương vì chiến sự tại Tripoli. Tối qua ông Ibrahim nói chính phủ Libya đã sẵnsàng đàm phán với phe đối lập. Nhưng ngay sau đó đại tá Gadhafi kêu gọi nhữngngười ủng hộ ông “quét sạch kẻ thù” tại Tripoli.

“Tại sao các bạnđể thủ đô Tripoli bị chiếm đóng một lần nữa. Những kẻ phản bội đang dọn đườngcho những lực lượng chiếm đóng vào Tripoli”, đại tá Gadhafi nói.

Mustafa MohammedAbdul Jalil, người đứng đầu phe đối lập, tuyên bố các chiến binh của ông sẽngừng cuộc chiến tại Tripoli nếu đại tá Gadhafi tuyên bố ra đi. Phe đối lập sẽtạo điều kiện để Gadhafi và các con rời Libya an toàn.

Chính phủ Anhtuyên bố ngày tàn của chế độ Gadhafi tại Libya đã cận kề. “Những gì mà chúng tachứng kiến tại Tripoli cho thấy chế độ của Gadhafi sắp sụp đổ. Ông ta đã gây nênnhững tội ác ghê gớm đối với người dân Libya và phải từ bỏ quyền lực ngay lậptức nếu không muốn kéo dài nỗi thống khổ của người dân”, BBC dẫnlời chính phủ Anh.

Cuộc nổi dậy củangười dân tại Libya chống chế độ Gadhafi nổ ra từ giữa tháng 2 và khiến hàngnghìn người thiệt mạng. Sau đó Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mở đường chomột chiến dịch quân sự quốc tế nhằm "bảo vệ dân thường" tại Libya, bắt đầu từngày 19/3.

Hầu hết các nướclớn trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều đã công nhận chính quyền của phe nổidậy là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya. Họ cũng coi chế độ Gadhafi khôngcòn tính hợp pháp tại quốc gia Bắc Phi này. Danh nghĩa quốc tế của chính quyềntừng tồn tại nhiều thập kỷ tại Libya bằng con số không.


Theo MinhLong
Vnexpres