Hơn 15 triệu USD được NTC chuyển tới thành phốSabha. Mục đích của việc chuyển tiền này hiện vẫn chưa rõ ràng.
Sabha là một trong nhữngthành trì cuối cùng của ông Gaddafi. Mục đích của việc chuyển tiền nàycó vẻ như là để dành được sự ủng hộ của những lực lượng trung thành vớiông Gaddafi tại đây. Đích thân Bộ trưởng Dầu khí và Tài chính hộ tốngviệc chuyển tiền này. Số tiền trên được vận chuyển đến Sabha thông quađường hàng không.
![]() |
Số tiền 15 triệu USD dùng để trả lương công chức hay mua chuộc lực lượng trung thành của ông Gaddafi? |
Tuy nhiên, Patrick Haimzedeh, nhàngoại giao Pháp ở Libya trong giai đoạn 2001-2004 cho biết, thànhphố Sabha vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của phe nổi dậy. Và ôngđặt ra hàng loạt các câu hỏi nghi vấn về động cơ của việc chuyểntiền này: “Nếu việc chuyển tiền diễn ra thường xuyên như vậy, tạisao NTC không công bố về những lần chuyển tiền trước đây? Và tại saođích thân Bộ trưởng phải hộ tống chuyến bay chuyển tiền?”.
Theo ông Haimzedeh, mục tiêu của việc chuyển tiền này là để giànhđược sự ủng hộ của những người thân cận với ông Gaddafi tại đây vàđiều này “không có gì đáng ngạc nhiên” và cũng cho thấy NTC không cóđủ sức mạnh để giành chiến thắng trên tất cả các mặt trận.
Ông Daniel Lebegue, Chủ tịch của Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Pháp,dưới góc độ pháp lý, việc trả tiền cho những người ở phe đối lập củachính quyền để giành được sự ủng hộ của họ có thể coi là một hìnhthức tham nhũng. Ông Lebegue cũng chỉ ra điểm yếu của phe nổi dậykhi di chuyển với những vali tiền khi cho rằng điều đó cho thấychính quyền mới của Libya khó khăn trong việc trả lương cho côngchức theo cách thức truyền thống.
Theo Đất Việt