Việc thu phí xe máy có nhiều điều mâuthuẫn lẫn sự nghi ngại của dư luận chưa giải quyết hết được.
Không đóng "phí" thìkhỏi... lưu thông
Ngày 3/1/2012, trả lời các cơ quan báo chí,Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định nếu xe máy chưa đóng phí lưu hànhphương tiện giao thông cá nhân đường bộ trong năm thì không thể tham giagiao thông vào năm tiếp theo. Và nếu vi phạm có thể bị phạt đến... 5 triệuđồng.
Trước đó, ngày 30/12/2011, tờ trình số 8868 -GTVT của Bộ Trưởng Thăng gửi Thủ tướng Chính phủ cũng đã khiến dư luận đồngloạt lên tiếng.
Việc thu phí xe máy không phải là chuyện đơngiản đối với nước ta. Bởi theo thống kê, lượng xe máy của nước ta năm 2011đã là 26 triệu chiếc. Và năm 2012 sẽ là 28 triệu xe máy. Nghĩa là hiện naycứ bốn người dân có một người sử dụng xe máy. Và tỉ lệ này sẽ tăng nhanh vàđạt tỉ lệ 3/1 vào năm 2015 như dự đoán của Hội thảo quốc tế "Phát triển vàquản lý xe máy tại Việt Nam" do Diễn đàn phát triển Việt Nam tổ chức vào năm2007.
![]() |
| Việc thu phí xe máy có nhiều điều mâu thuẫn lẫn sự nghi ngại. Ảnh minh họa |
Nếu việc thu phí xem máy được áp dụngtrên cả nước thì với mức thu "trung bình" là 500.000 đồng/xe máy/năm,Nhà nước ta sẽ có được một khoản ngân sách rất lớn.
Cụ thể, số tiền đó ước khoảng 1 ngàn 400 tỉđồng/năm nếu áp dụng ngay trong năm 2012 và cộng dồn 85 tỉ đồng vào nhữngnăm tiếp theo, theo mức tăng 1,7 triệu chiếc xe máy/năm.
Còn nhiều mâu thuẫn
Việc thu phí xe máy có nhiều điều mâu thuẫnlẫn sự nghi ngại của dư luận chưa giải quyết hết được.
Trước hết, đó là mâu thuẫn với nguyên tắc thuphí được quy định trong Chương III của Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày28-8-2001.
Điều 12 và 13 của chương này, xác định mứcthu phí phải căn cứ vào nhiều nguyên tắc. Trong đó có hai nguyên tắc là:"Phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp" và "không nhằm mục đích bù đắpchi phí".
Bộ trưởng Thăng đã cho rằng: Với mức đóng xemáy là 500.000 đồng/ năm thì mỗi tháng người dân phải nộp chưa đến 50.000đồng là hợp lý". Nhưng theo nhiều chuyên gia giao thông, số tiền như trênvẫn chưa thật hợp lý.
Bởi theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệphội Vận tải ô tô Việt Nam, việc thu một khoản tiền lớn như thế, đã biến xemáy trở thành đối tượng chịu khá nhiều loại phí.
Bởi theo ông, chưa kể phí đăng ký, biển số,trước bạ (cả ô tô và xe máy) đều đã tăng rất cao so với trước đây, kể từngày 1-1-2012, hai phương tiện này còn tiếp tục chịu thuế bảo vệ môi trườngđược tính vào giá xăng dầu và có thể cả phí bảo trì đường bộ đã được Bộ GTVTtrình Chính phủ phê duyệt.
Thực tế, việc sở hữu một chiếc xe máy khôngphải là điều đơn giản đối với một người lao động Việt Nam.
Ngoài tiền mua xe, và nhiều khoản phí như ôngNguyễn Mạnh Hùng đã chỉ ra, người dân còn phải tốn tiền để sửa xe, phải đổxăng trong thời bão giá và phải âu lo với nạn "đinh tặc", trộm cướp xe máydiễn ra cả ban ngày.
Rồi với các khoản chi cá nhân như ăn, mặc, ở,sinh hoạt đã dốc cạn túi tiền thì người dân với thu nhập bình quân là 1.200USD/năm (theo GDP/người của năm 2011) lấy đâu ra 25 USD để đóng phí xe máykhi Nhà nước yêu cầu?
Chẳng lẽ cứ đến cuối năm người dân phải đicầm cố và vay mượn khắp nơi để lo cho cái xe máy được lưu thông, luân chuyểntrong năm mới?
Đối với nguyên tắc "không nhằm mục đích bùđắp chi phí", việc đề xuất thu phí xe máy của Bộ trưởng Thăng cũng đã có sựvi phạm.
Chẳng hạn, đối chiếu với danh mục phí thuộclĩnh vực giao thông vận tải (được Pháp lệnh nói trên quy định) thì phí xemáy "hình như" đã nằm trong danh mục "phí sử dụng đường bộ" và "phí kiểmđịnh phương tiện vận tải".
Người viết bài tự hỏi: Việc Bộ trưởng Đinh LaThăng đề nghị có phí xe máy có phải là đã lặp lại các loại phí nói trên với"tên gọi" khác không?
Nếu đúng là như thế thì Bộ trưởng nên xem lạikĩ càng đề nghị của mình.
Một số kiến nghị với Bộ trưởng Đinh LaThăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Tục ngữ cócâu "Dân vĩ thực như thiên", nghĩa là dân lấy ăn làm trời, nếu không có ănlà không có trời. Lại có câu: "Có thực mới vực được đạo", nghĩa là không cóăn thì chẳng làm được việc gì cả. Vì vậy chính sách của Đảng và Chính phủ làphải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân.
Do đó, xin kiến nghị Bộ trưởng Đinh La Thăngnên có sự điều chỉnh mức phí xe máy cho hợp tình hợp lý đối với toàn thể xãhội. Cụ thể:
Một là, mức phí đối với xe máy có dung tíchxi-lanh dưới 173 cm3 chỉ nên là 200.000 đồng/năm.
Hai là, với đối tượng là người nghèo, cậnnghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn có sở hữu xe máy, chính quyền nên có chínhsách miễn giảm hoặc khuyến khích họ sử dụng các phương tiện giao thông côngcộng. Nếu Chính phủ và Bộ GTVT thực hiện những điều nói trên thì chắc hẳnngười dân Việt Nam ai ai cũng sẽ ủng hộ.
Riêng đối với Nhà nước, số tiền thu vào khiđiều chỉnh lại mức phí cũng sẽ không hề nhỏ. Và việc thu - chi sẽ dần trởnên cân bằng hơn khi các khoản thuế và phí được Chính phủ đề ra một cách hợplý, công bằng và minh bạch.
Theo Tuanvietnam

