Báo cáo kết quả kinhdoanh quý 2/2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa công bốcho thấy khối tự doanh đã không tham gia nhiều vào con sóng hồi tháng 5 vừaqua.
Với biến động giá hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, KLS được kỳ vọng sẽtham gia nhờ khoản tiền mặt khổng lồ đang gửi kỳ hạn lên tới gần 1.800 tỷđồng. Thậm chí trên các diễn đàn, không ít thông tin đồn thổi về việc KLS đãrút tiền khỏi ngân hàng để giải ngân.
Tuy nhiên báo cáo tài chính quý 2 cũng như khẳng định từ nhân sự cao cấp củaKLS cho biết công ty này vẫn chưa nhận thấy cơ hội thực sự từ những biếnđộng thị trường như vậy và hoạt động gia tăng vị thế nắm giữ mới là khôngđáng kể.
Theo báo cáo tài chính quý 2, KLS đã giảm số dư của khoản tương đương tiềntừ 1.804,3 tỷ đồng thời điểm 1/4/2011 xuống còn 1.703,3 tỷ đồng thời điểm30/6/2011. Mức giảm tương đương 101 tỷ đồng. Trong cơ cấu tiền và tươngđương tiền của KLS quý 2, khoản gửi ngân hàng cũng tăng lên 91,42 tỷ đồng,từ mức 84,22 tỷ của quý 1.
Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2, phần tình hình đầu tư tài chính chothấy số lượng chứng khoán thương mại có tăng lên. Tổng khối lượng chứngkhoán đến 1/4/2011 là 9,431 triệu chứng khoán nhưng đến 30/6/2011 đã là10,044 triệu chứng khoán.
Xét về cơ cấu, tăng mạnh nhất là khối lượng cổ phiếu thương mại với hơn608.000 cổ phiếu. Lượng trái phiếu tăng không đáng kể. Theo số liệu cân đốikế toán, khối lượng giao dịch cổ phiếu trong kỳ của công ty thực hiện trongkỳ là 531.700 cổ phiếu. Như vậy so với quý 1/2011, KLS đã “giảm nhiệt” rấtmạnh hoạt động giao dịch từ mức 1.169360 cổ phiếu, mặc dù quý 1 cũng là thờiđiểm KLS gần như “nằm im”.
![]() |
Thị trường biến động xấu trong quý 2 khiến danh mục đầu tư của KLS lỗ thêm hơn 31 tỷ đồng (Ảnh: vietbao.vn) |
Điểm đáng chú ý là bảng cân đối kế toán ghi nhận khoản đầu tư ngắn hạn trịgiá gần 552,98 tỷ đồng, tăng tới 67% so với quý 1/2011 (331,1 tỷ đồng). Đồngthời, tổng khoản dự phòng đầu tư ngắn hạn cũng tăng từ 124,28 tỷ đồng trongquý 1 lên 155,34 tỷ đồng trong quý 2.
Việc tăng mạnh khoản đầu tư ngắn hạncó thể là kết hợp của nhiều hoạt động, từ tăng mua mới chứng khoán ngắn hạn,sự gia tăng khối lượng chứng khoán do nhận thưởng, cổ tức, đến các công cụđầu tư ngắn hạn khác. Số lượng cổ phiếu thương mại tăng hơn 608.000 đơn vịnhưng giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán trong kỳ chỉ tăng hơn 13,58 tỷđồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Vĩnh Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứngkhoán Kim Long cho biết, đối với "cơn sóng" hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6,công ty không gia tăng vị thế nắm giữ mới, vì xác định cơ hội chưa tới.
“Số liệu tự doanh của HSX cho thấy khối tự doanh các công ty chứng khoánliên tục bán ròng và KLS cũng không thực hiện mua thêm. Việc số dư các khoảntương đương tiền giảm xuống do hoạt động gửi kỳ hạn sắp đến hạn phải hạchtoán vào khoản đầu tư ngắn hạn. Việc khối lượng chứng khoán thương mại tănglên phần lớn là do khối lượng cổ phiếu nhận được thêm qua hình thức thưởnghoặc trả cổ tức”, ông Thành cho biết.
So với thời điểm cuối quý 1/2011, giá trị danh mục chứng khoán thương mạicủa KLS đã lỗ thêm hơn 31,05 tỷ đồng, khiến công ty phải tăng trích lập dựphòng giảm giá chứng khoán thêm một khoản tương đương. Điều này cũng phù hợpvới biến động thị trường trong quý 2 khi khá nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh.
Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốntrong quý 2 gần như không thay đổi, đạt 6,55 tỷ đồng so với 6,67 tỷ đồng củaquý 1/2011. Tuy nhiên doanh thu khác đã tăng so với quý trước, từ 80,57 tỷđồng lên 100,29 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế quý 2 của KLS đạt 55,47tỷ đồng. Như vậy lũy kế 6 tháng KLS đạt lợi nhuận trước thuế 85,68 tỷ đồng.
Theo Nguyễn Hoàng
VnEconomy