Philippines đề nghịMỹ cung cấp các khí tài hiện đại, nhằm tăng khả năng phòng thủ trong bối cảnhcăng thẳng gia tăng ở Biển Đông.
AFPdẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho hay ông hy vọngnhận những khí tài đầu tiên trong năm nay, dù chưa rõ liệu chính phủ nước này cókịp huy động tiền để mua vũ khí mới hay không.
![]() |
Tàu tuần tra BRP Artemio Ricarte của Philippines. Ảnh: Skyscrapercity. |
"Chúng tôiđang hy vọng có những khí tài hiện đại, như máy bay tuần tra và tàuchiến có tầm hoạt động rộng, nhờ đó chúng tôi có thể bảo vệ chủ quyềncủa mình", ông Gazmin nói với các phóng viên.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh rằng không cần những khí tàicũ của Mỹ, vốn từng được quốc đảo này sử dụng nhiều trong quá khứ, màmuốn có những khí tài quân sự mới, nhằm đối phó với những căng thẳng gầnđây với Trung Quốc tại Biển Đông.
Đáp lại đề nghị này, Mỹ tuyên bốsẽ nghiên cứu danh sách khí tài mà Philippines đưa ra, nhằm đánh giá xem quốcgia Đông Nam Á này có thể mua và có khả năng vận hành loại vũ khí nào, ôngGazmin cho biết thêm đồng thời khẳng định sẽ cân nhắc thận trọng để cân đối giữanhu cầu và ngân sách eo hẹp.
Ông Gazmin cuốituần qua cho hay Philippines đang tìm kiếm loại máy bay chiến đấu mới, 6 năm saukhi cho các chiến đấu cơ F5 "nghỉ hưu". Quân đội Philippines không được đánh giácao so với quân đội các nước khác trong khu vực, bởi không có nhiều máy baychiến đấu và chủ yếu sử dụng các tàu chiến từ thời Thế chiến thứ II mà Mỹ chuyểngiao.
Động thái đề nghị muốn có khí tài hiện đại của Mỹ được Philippines đưa ra saukhi Washington mới đây khẳng định sẵn sàng cung cấp khí tài để hiện đại hóa quânđội quốc đảo Đông Nam Á, nhưng không có thông tin chi tiết nào được tiết lộ.
Biển Đông gần đâyđột ngột căng thẳng vì những va chạm giữa Trung Quốc với Việt Nam vàPhilippines. Việt Nam cho rằng Trung Quốc đang tìm cách biến vùng không có tranhchấp thành có tranh chấp, với toan tính biến yêu sách đường 9 đoạn thành hiệnthực. Trong khi đó, Philippines cho rằng một số tàu của Trung Quốc đã ngangnhiên vi phạm vùng nước mà Manila tuyên bố chủ quyền.
TheoPha Lê
Vnexpress