Trong bối cảnh biểnĐông tiếp tục "nổi sóng", Trung Quốc cử nhiều tàu chiến tới vùng biển ĐôngBắc Philippines, khiến tình hình càng căng thẳng.

Biển Đông những tuần quakhông ngừng dậy sóng bởi các cuộc “đấu khẩu”, tranh chấp chủ quyền nảylửa giữa Trung Quốc và Philippines.

Trước những tuyên bố cứng rắn của Bắc Kinh, Manila cũng chứng tỏ khảnăng “đáp trả” đáng gờm với hàng loạt những cáo buộc và động thái mangtính dằn mặt, tấn công dồn dập vào "rồng Trung Quốc".

Giới phân tích nhận định, Manila thực sự nổi lên như một đối thủ “cứngđầu” và khá “linh hoạt” với việc sử dụng “trăm phương ngàn kế” đối chọilại Bắc kinh, từ những chiến lược ngoại giao, quân sự tới thương mại…

“Đánh đòn phủ đầu” bằng các tuyên bố ngoại giao

Philippines
Philippines liên tiếp cáo buộc những động thái "xâm phạm chủ quyền" trên biển Đông của Trung Quốc.

Mâu thuẫn giữa hai nướcthực sự bùng phát vào những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 này. Theothông cáo báo chí trên trang web của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA),tàu hải giám và hải quân Trung Quốc ở gần Iroquois Reef-Amy Douglas Bankngày 21/5 tháo dỡ vật liệu xây dựng, dựng nên một số lượng không xácđịnh cột trụ, thả phao ở gần Iroquois Bank. DFA khẳng định, khu vực này“hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines”.

Theo RFI, ngày2/6, Manila tiếp tục cáo buộc Hải quân Trung Quốc nổ súng vào ngư dân,hù dọa một tàu thăm dò dầu khí, xây các trạm gác và một phao trong khuvực thuộc chủ quyền lãnh hải của Philippines.

Manila khẳng định trêncác phương tiện truyền thông nước này: “Những hành động của tàu TrungQuốc cản trở hoạt động đánh cá chính đáng và bình thường của ngư dânPhilippines trong vùng và phá hoại hòa bình, ổn định khu vực“.

Ngày 7/6, Ngoại trưởngAlbert del Rosario lại gay gắt chỉ trích Trung Quốc “vi phạm thô bạo”thỏa thuận năm 2002 giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN nhằmngăn chặn các vụ xung đột tại quần đảo Trường Sa trên biển Đông.

Chính quyềnPhilippines cho rằng, họ có đủ tài liệu cho thấy, từ tháng 2 đến nay,Bắc Kinh ít nhất 6 lần xâm phạm vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.Vụ xâm phạm nghiêm trọng nhất là ngày 25/2, một tàu hải quân của TrungQuóc nổ súng nhằm xua đuổi các ngư dân Philippines từ Jackson Atoll, khuvực thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Manila tuyên bố chủ quyền.

“Luật pháp quốc tế được đưa ra nhằm đem lại sự công bằng về chính trị,kinh tế và quân sự đối với các nước trên thế giới. Việc sử dụng vũ lựcbất hợp pháp sẽ không bao giờ được chấp nhận”, Ngoại trưởng Albert delRosario nhấn mạnh. 

Philippines
Liệu Manila đang toan tính dằn mặt Bắc Kinh bằng các biện pháp thương mại?

Giới phân tích nhậnđịnh, đòn “ăn miếng – trả miếng” dồn dập bằng các tuyên bố ngoại giaocủa Manila thời gian qua chứng tỏ, Philippines đang nổi lên như một đốithủ đáng gờm và “khá hung hăng” trong cuộc đối chọi với một Trung Quốcđang tự cho mình là siêu cường biển.
 
Mời mọc Washington vào biển Đông

Quá phật lòng trước nhữngtuyên bố và hành động “khẳng định chủ quyền” trên biển Đông của TrungQuốc, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 7/6 lêntiếng “cổ vũ” Mỹ lập căn cứ quân sự tại vùng biển đang “nổi sóng” này.

Đây được xem là đòn chímạng giáng vào Bắc Kinh, diễn ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyềnbiển Đông giữa Trung Quốc - Philippines đang “căng như dây đàn”.

Theo Reuters, đáp trả các tuyên bố cứng rắn của phát ngôn viênBộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi về vấn đề biển Đông, Bộ trưởng Quốcphòng Philippines Voltaire Gazmin không ngần ngại ra lời kêu gọi:“Philippines ủng hộ Mỹ đưa quân đội tới đồn trú tại biển Đông, vì lợiích căn bản của Washington liên quan trực tiếp tới vùng biển này”.
 

Ông Gazmin cũngnhấn mạnh thêm: “Sự xuất hiện của lực lượng quân sự Mỹ sẽ góp phần đángkể trong việc ngăn chặn bất kỳ hành động phi pháp nào tại đây.Washington thừa hiểu, tự do, hòa bình và ổn định trên biển Đông - conđường hàng hải thương mại lớn thứ 2 thế giới có quan hệ trực tiếp tớilợi ích chiến lược của Mỹ”.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines gay gắt chỉ trích:“Hành động gây hấn của tàu Trung Quốc xâm phạm lợi ích của Philippines,phá vỡ hòa bình, ổn định trong khu vực, đồng thời vi phạm Tuyên bố ứngxử của các bên trên biển Đông được ký kết giữa Trung Quốc - ASEAN vàonăm 2002”.

Tỉnh trưởng Philippines kêu gọi tẩy chayhàng Trung Quốc

Không chỉ dùng các cáobuộc ngoại giao để tạo hiệu ứng dư luận phản đối Trung Quốc hay lêntiếng kêu gọi Washington đồn trú tại biển Đông nhằm củng cố sức mạnhquân sự trên biển, hôm qua, giới truyền thông Phillippines lại tiết lộ,một quan chức Chính phủ nước này lên tiếng kêu gọi tẩy chay hàng hóaTrung Quốc.

Theo tờ Philippines Daily, ông Saar Hida, tỉnh trưởng tỉnhAlberta trong hoạt động kỷ niệm ngày độc lập vào 12/6 lên tiếng kêu gọi:“Hãy tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Người Philippines dùng hàngPhilippines. Chúng tôi muốn dùng cách này để phản đối Bắc Kinh. Chúngtôi muốn bảo vệ xã hội và con cái mình khỏi những mối nguy hàng giả,hàng kém chất lượng từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa”.

Ông này cũng hy vọng tầnglớp "tinh hoa", những người có thu nhập cao của Philippines nên từ bỏcác kế hoạch mua sắm hoặc du lịch tại Đại lục, Hong Kong và Ma Cao.

Theo tỉnh trưởng tỉnh Alberta, thương mại là biện pháp hữu hiệu để đốiphó với những động thái “xâm lược” trên biển Đông của “rồng Trung Quốc”.

Saar Hida cũng cho rằng: “Manila không cần dựa dẫm vào bất kỳ lực lượngngoại quốc nào, vì Philippines là một một dân tộc, một quốc gia độc lập.Ỷ lại vào thế lực bên ngoài sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có của đấtnước”.

Tờ Buổi sáng Philippines tiết lộ, Saar Hida là một chuyên giakinh tế, cũng là một đồng minh tin cậy của Tổng thống Aquino.


Theo Mai Anh
Đất Việt