Cybersex (tình dục qua mạng Internet) là một “nghề” mới đang thu hút rất đông gái trẻ ở Philippines tham gia. Phần lớn các cô gái đến với “nghề” với mong muốn thoát nghèo nhưng không ít người cũng mong muốn, qua công việc này, họ có cơ hội đổi đời nếu tìm được “tấm chồng” giàu sang từ các nước phương Tây.

Chỉ cần máy tính có kết nối mạng Internet

Mary Rose, một cô gái trẻ 20 tuổi, sống trong gia đình có 9 anh chị em ở Ibabao kể về công việc mà mình đang thực hiện. "Tôi đã trình diễn những màn thoát y với khách hàng qua webcam. Ở đây chúng tôi gọi nó là "show-show" hay "chit-chat", còn khách hàng được gọi là "Mister", Mary Rose bắt đầu câu chuyện.

Sự nghiệp của Mary Rose bắt đầu với lời mời của một người hàng xóm có máy tính xách tay và hứa giúp cô tìm bạn trai người Mỹ.

Ảnh minh họa

 
“Khách hàng đầu tiên của tôi là Garry. Tôi thoát y cho ông ta xem và đổi lại, ông ta gửi tiền cho tôi qua Western Union”, Mary Rose nói. Một show diễn có giá 2.000 peso (khoảng 44 USD), kéo dài cho đến khi khách hàng thỏa mãn.

Trong hai năm, Mary Rose đến nhà người hàng xóm hàng đêm để “hành nghề”. Mary Rose và những người bạn nữ khác của cô sẽ cởi quần áo, vuốt ve bản thân và thậm chí là nhảy những điệu nhảy khiêu gợi như gái quán bar trước webcam để khách hàng của họ ở nơi xa nào đó thưởng thức.

Sau đó, Garry đã gửi tiền để Mary Rose mua máy tính xách tay riêng. Nhờ có máy tính riêng, Mary Rose có thể “kinh doanh” ngay tại nhà của mình. Mary Rose phát triển hệ thống khách hàng mới thông qua Yahoo Messenger.

“Tôi đã rủ thêm bạn bè nữ của mình tham gia. Cao điểm, có tới 10 cô gái cùng tham gia show, 7 show liên tục trong ngày”, Mary Rose chia sẻ.

Mary Rose chỉ là một trong số rất nhiều cô gái đang hành nghề bán thân qua mạng ở Phillipines. Điều đáng nói là nhiều cha mẹ thậm chí còn ép buộc con mình cởi bỏ quần áo qua webcam để kiếm tiền.

Họ cho rằng, việc làm này không phải là bán dâm vì khách hàng đang ở một nơi xa nào đó trong thế giới ảo nên không ảnh hưởng gì đến thể chất và tinh thần của con cái. Một số gia đình đã mua máy tính xách tay và “tự kinh doanh” ngay tại nhà mình hoặc tại quán cà phê Internet.

Sự tích hợp của nghèo đói và phát triển công nghệ số

Gairanod, 53 tuổi, Phó thị trưởng thành phố Cordova ở Cebu cho hay, cybersex đã trở thành một công việc mang lại cơ hội “đổi đời” cho những người nghèo ở Philippines vài năm trở lại đây.

“Một công việc kinh doanh mang lại doanh thu lớn mà “phương tiện hành nghề” chỉ cần đến máy tính có kết nối Internet”, bà Gairanod nói.

Kết quả nghiên cứu do Terre des Hommes, một tổ chức nhân đạo bảo vệ quyền trẻ em ở Cordova cho hay, hàng chục ngàn trẻ em ở Philippines độ tuổi từ 7 - 17 tham gia buôn bán tình dục qua mạng với khoảng 750.000 khách hàng trên toàn thế giới.

“Đây là kết quả của sự tích hợp tuyệt vời giữa nghèo đói và sự phát triển kỳ diệu của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở Đông Nam Á. Trong năm 2013, Châu Á có 1,3 tỉ người sử dụng Internet, cao nhất trong tất cả các châu lục trên toàn thế giới. Ở Châu Á thì Philippines, Indonesia và Campuchia là những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất. Chính vì vậy, đây là “điểm nóng” về cybersex”, một nhân viên của Terre des Hommes nói.

Trong những năm gần đây, Phillipines nổi lên như một thị trường sản xuất phim khiêu dâm trẻ em mới của thế giới. Trong năm 2012, cảnh sát Anh phát hiện đường dây sản xuất phim khiêu dâm trẻ em từ Cordova qua máy tính của một người đàn ông.

Trong chiến dịch điều tra có tên là Endeavour, 29 người bị bắt giữ trên toàn thế giới, trong đó 11 người có liên quan đến mạng lưới sản xuất phim khiêu dâm trẻ em trị giá 62 nghìn USD ở Cordova. Theo các nhà điều tra, có khoảng 4 triệu bức ảnh về việc lạm dụng tình dục trẻ em. "Đó là một vết nhơ khủng khiếp", Phó Thị trưởng Gairanod nói.

Ám ảnh cả một thế hệ

Yo-Ann, chuẩn bị bước vào tuổi 13 đang bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng từ những lần bán thân qua mạng Internet. Cô được đưa đến sống ở Forge – một nơi tập trung nhiều cô gái trẻ bị ảnh hưởng từ việc tham gia kinh doanh thân thể. Trước khi ăn tối, cô và những bạn nữ khác quỳ trên sàn nhà và đọc kinh để tìm cảm giác yên bình.

Theo nghiên cứu của Terre des Hommes, ảnh hưởng của lạm dụng tình dục qua mạng Internet có thể so sánh với sự lạm dụng về thể chất. Một nhà tâm lý học của Terre des Hommes nói rằng, các cô gái bị trầm cảm, mất ngủ và rối loạn chức năng thần kinh. Những cô gái trẻ thường nhút nhát, e dè, ngại tiếp xúc với người lạ.
 
Theo M.Tường (Lao Động)