Nhiệt kế, vật thiết thân vớisức khỏe, giá không hơn tô phở, tiệm thuốc nào cũng bán, thế nhưng khôngphải lúc nào cũng tìm thấy trong tủ thuốc của nhiều gia đình, đặc biệt ởnông thôn.
Bà mẹ trẻ ẵm con vào trạm ytế, y sĩ đưa cho cái ống thủy tinh dài dài bảo kẹp vào nách con, lúc ấy bàmới biết nhiệt kế tròn méo ra sao. Lắm người đến giờ vẫn cho rằng nhiệt kếlà “phương tiện kỹ thuật cao” chỉ dành cho bác sĩ, bệnh viện. Nhiều ông bốbà mẹ trong nhà có trẻ sốt mới chịu chạy sang hàng xóm… mượn “ống thủy”.
![]() |
Nhiệt kế, vật thiết thân với sức khỏe |
Nhiệt kế không thể phòngbệnh, không thể trị bệnh, nhưng có nó trong nhà là có thêm sự an tâm, sángtỏ trong cơn hoảng hốt khi người thân, nhất là trẻ con, trở sốt.
Sốt cao liên tục là dấu chứngsố một nghi ngờ sốt xuất huyết, sốt cao có thể gây co giật ở trẻ… Nhưng baonhiêu là cao, làm sao biết cao liên tục? Chỉ có chiếc nhiệt kế biết trả lời.Một câu trả lời “định lượng” chắc chắn giúp ích hơn nhiều kiểu cặp nhiệt“định tính” bằng mu bàn tay.
Có nhiệt kế cũng bằng khôngnếu không biết xài. Bà mẹ trẻ lần đầu cầm nhiệt kế rất có thể sẽ cắm ngượcđầu vào nách con. Thực tế còn khá nhiều này nọ chung quanh chiếc nhiệt kế,ngay cả với những ai tưởng chẳng lạ về nó. Chẳng hạn, thời gian cặp nhiệttối thiểu là ba hay năm phút? Sau mỗi lần cặp cần vẩy mạnh để đưa vạch chỉvề 0 hay dưới 350C là đủ? Nhiệt kế bị tuột giữa chừng phải làm lại từ đầu(vẩy) hay tiếp tục cặp lại ngay?...
Không phải ai cũng biết phảithêm 0,50C vào kết quả lấy từ nách mới có số chuẩn. Nhiều phụ huynh đưa conđến phòng khám tư, thắc mắc kết quả cặp nhiệt của phòng khám luôn nhỉnh hơnở nhà, nên sinh nghi bác sĩ… trầm trọng hóa vấn đề để câu bệnh.
Có phụ huynhbỏ tiền triệu sắm nhiệt kế điện tử, không chịu đọc kỹ ca-tơ-lô, tới chừng bésốt mang ra dùng, cả nhà mới cãi nhau mỗi người một phách: kẹp nách, cắmtai, ngậm miệng hay nhét hậu môn?
Với nhiều người, sức khỏe chỉtrở thành vấn đề khi nó… có vấn đề. Nhiều phụ huynh đang đối xử với sự tồnnguy của con cái theo kiểu “lục bình trôi” tới đâu hay tới đó. Dù khôngbiết, không cần hay không tiền, tốt nhất mỗi gia đình nên có một chiếc nhiệtkế. Nói cách khác cần “phổ cập” nhiệt kế đến từng gia đình, đặc biệt ở vùngsâu vùng xa, nơi mà điều kiện chăm sóc y tế luôn lâm cảnh thiếu thốn.
Nên chăng, có vài show truyềnhình, truyền thanh tuyên truyền việc cần có ngay một chiếc nhiệt kế trong tủthuốc gia đình. Nên chăng, một mạnh thường quân, một doanh nghiệp, chuyênngành y, dược càng “nhất cử lưỡng tiện”, phát tâm, phát lực tặng nhiệt kếcho dân nghèo mỗi nhà một cái…
Theo BS Đỗ Minh Tuấn
Phụ Nữ online