Hôm thứ Ba, Hiệp hội quốc gia các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR) cho biết,doanh số bán nhà đã qua sử dụng trong tháng 5/2010 đã giảm 2,2%, xuống 5,66triệu đơn vị (tính theo 12 tháng).
Trước đó, giới phân tích đã dự báo, doanh số bán nhà đã qua sử dụng trong tháng5 sẽ tăng 5,5%, lên 6,12 triệu đơn vị, từ mức tăng 7,6% của tháng 4/2010. Nhưvậy, so với tháng 5/2009, doanh số bán nhà đã qua sử dụng tăng 19,2%.
![]() |
Trong phiên này, cả 10 ngành trong chỉ số S&P 500 đều mất điểm (Ảnh: AP) |
Cũng theo số liệu của NAR, giá trung bình một ngôi nhà đã tăng 2,7% trong tháng5, lên 179.600 USD/đơn vị - mức cao nhất kể từ tháng 7/2009.
Chuyển qua diễn biến thị trường chứng khoán, cả ba chỉ số chính mở cửa với mứctăng điểm nhẹ và duy trì đà tăng khá trong 30 phút đầu ngày giao dịch. Nasdaqsau khi giảm khá sâu trong phiên liền trước đã nhanh chóng thiết lập mức tăng1%, dù hai chỉ số chính còn lại chỉ gần chạm biên độ 0,5%.
![]() |
Tuy nhiên, sức tăng của thị trường yếu dần sau khi số liệu về doanh số bán nhàđã qua sử dụng được công bố. Cổ phiếu của các hãng xây dựng liên tục mất điểm vàphần nào tác động xấu tới diễn biến thị trường. Bên cạnh đó, việc Fitch Ratingsđánh tụt hạng đối với BNP Paribas - ngân hàng lớn nhất khối Euro zone xét về quymô tiền gửi - cũng khiến nhà đầu tư Phố Wall thận trọng hơn.
Diễn biến của thị trường trong khoảng thời gian từ 10-14h (giờ địa phương) khátrầm lắng. Tin tốt không có nên những đợt lên điểm chỉ diễn ra trong khoảng thờigian ngắn bởi các chỉ số cứ đi lên là áp lực bán ra lại mạnh hơn. Trong khi đó,tin xấu thì xuất hiện trước và ngay từ đầu phiên nên chỉ cần mất kiên nhẫn là cóthể dẫn tới làn sóng bán tháo cổ phiếu nổ ra đối với toàn thị trường.
Và sự mất kiễn nhẫn của thị trường đã đến sau khi chỉ số S&P 500 lần thứ tưxuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.111,13 điểm. Việc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh nàyđồng nghĩa với việc chỉ số S&P 500 đã nằm dưới đường trung bình động 200 ngày,một tín hiệu kỹ thuật cho thấy không nên mua vào.
Trước làn sóng bán cổ phiếu mạnh trên diện rộng, các chỉ số liên tục mất điểm.Biên độ giảm điểm mạnh diễn ra trong giờ cuối ngày giao dịch. Chỉ số S&P 500 dẫnđầu biên độ giảm điểm, tiếp đến là Dow Jones và Nasdaq.
|
Biểu đồ diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/6 (Nguồn: G.Finance) |
Trong phiên này, cả 10 ngành trong chỉ số S&P 500 đều mất điểm. Cổ phiếu của cáchãng xây dựng giảm mạnh, trong đó cổ phiếu D.R. Horton hạ 2,9%, cổ phiếu TollBrothers mất 2,9%...
Đối với chỉ số Dow Jones, 27/30 cổ phiếu đều giảm điểm, trong đó cổ phiếu Alcoagiảm mạnh nhất (-3,67%), tiếp đến là Caterpillar (-2,97%), Home Depot (-2,61%),Boeing (-2,49%)…
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 22/6: chỉ số Dow Jones sụt giảm 148,89 điểm,tương đương -1,43%, chốt ở mức 10.293,52. Chỉ số Nasdaq hạ 27,29 điểm, tương ứng-1,19%, chốt ở mức 2.261,8. Chỉ số S&P 500 mất 17,89 điểm, tương đương -1,61%,chốt ở mức 1.095,31.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 10.442,41 | 10,293.52 | | |
Nasdaq | 2.289,09 | 2,261.80 | | | |
S&P 500 | 1.113,20 | 1,095.31 | | | |
Anh | FTSE 100 | 5.299,11 | 5,246.98 | | |
Đức | DAX | 6.292,97 | 6,269.04 | | |
Pháp | CAC 40 | 3.736,15 | 3,705.32 | | |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.635,56 | 7.612,68 | | |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.238,01 | 10.112,89 | | |
Hồng Kông | Hang Seng | 20.912,18 | 20.819,08 | | |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.739,68 | 1.731,48 | | |
Singapore | Straits Times | 2.833,40 | 2.872,30 | | |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.586,21 | 2.588,70 | | |
Ấn Độ | BSE | 17.876,55 | 17.749,69 | | |
Australia | ASX | 4.632,70 | 4.581,30 | | |
Việt Nam | VN-Index | 514,75 | 512,63 | | |
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters |
Theo Duy Cường
VnEconomy