“Có cách nào để trẻsinh ra không bị mắc bệnh Down không? Để hạn chế thấp nhất khả năng mắc bệnh thìcần có chế độ ăn uống như thế nào, cần uống thuốc bổ sung gì?”.
Mong muốn có một đứa con khỏe mạnh luôn là khaokhát của các bậc cha, mẹ. Đặc biệt với những phụ nữ bị hiếm muộn, mong ướcnày càng mãnh liệt hơn khi họ bước qua tuổi 40. Tuy nhiên, không phải aicũng đạt được ước nguyện này, theo chuyên gia hiếm muộn trẻ bị down là nguycơ có thể xảy ra nếu thai phụ bước qua tuổi 35.
![]() |
Mong muốn có một đứa con khỏe mạnh luôn là khao khát của các bậc cha, mẹ |
Chị Tuyết Minh, 42 tuổi (quận Bình Thạnh,TP.HCM) lập gia đình gần 10 năm. Sức khỏe tốt, vòng kinh đều (26 ngày) nhưngvì nhiều lý do nên chị vẫn chưa có con. Dù khao khát có một đứa con nhưngchị lại sợ vì nghe nói mẹ lớn tuổi sinh con dễ bị bệnh Down. Chị băn khoăn:“Có cách nào để trẻ sinh ra không bị mắc bệnh Down không? Để hạn chế thấpnhất khả năng mắc bệnh thì cần có chế độ ăn uống như thế nào, cần uống thuốcbổ sung gì?”.
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy, khoa Hiếm muộn, Bệnhviện Hùng Vương TP.HCM cho biết, phụ nữ ngoài 35 tuổi có nguy cơ sinh con bịDown và những bệnh lý khác khá cao. Đặc biệt, nguy cơ này tăng cao hơn nữa ởnhóm phụ nữ ngoài 40 tuổi. Để em bé sinh ra không mắc bệnh Down và các bấtthường về nhiễm sắc thể khác, thai phụ cần thực hiện tầm soát những bấtthường này trong thai kỳ, bao gồm: siêu âm đo độ mờ da gáy ở tuổi thai 12tuần; xét nghiệm máu tầm soát nguy cơ bất thường bộ nhiễm sắc thể: 13,16,18, 21, bất thường về ống thần kinh; xét nghiệm nước ối; siêu âm 4 chiều embé.
Hiện nay, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM thực hiệntriệt để việc xét nghiệm nước ối để kiểm tra nhiễm sắc thể của em bé có tuổithai 15-16 tuần ở bà mẹ ngoài 40 tuổi. Việc chọc ối này giúp phát hiện mộtcách chính xác tình trạng bệnh Down (bất thường nhiễm sắc thể 21) và các bấtthường về nhiễm sắc thể khác như: bất thường nhiễm sắc thể 13, 16, 18; nhiễmsắc thể giới tính, để có hướng xử trí sớm những trường hợp thai bất thường.Ngoài ra, ở tuổi thai 20 tuần, bệnh viện tiếp tục thực hiện việc siêu âm 4chiều thai nhi nhằm tầm soát thêm những bất thường khác như: bệnh tim bẩmsinh, sứt môi hở hàm ếch, chân tay khoèo,…
Việc sử dụng thuốc bổ sung acidfolic trước và trong khi mang thai sẽ giúp giảm nguy cơ dị tật về ống thần kinhcho em bé, tuy nhiên, tác dụng giảm các nguy cơ khác thì không đáng kể.
Vì vậy, để có thể sinh con không bị mắc bệnhDown và những bất thường nêu trên, phụ nữ ngoài 35 tuổi có thể uống các loạithuốc bổ dành cho phụ nữ có thai trước khi mang thai 3 tháng và trong suốtthai kỳ. Song song đó, khi mang thai chị em nên thực hiện nghiêm túc lịchkhám và tầm soát như đã nói ở trên.
Theo PNO