Theo thuyết tam tài của ngườixưa thì thành công của mỗi người lý tưởng nhất là được cả 3 yếu tố: thiên thời,địa lợi, nhân hòa. Riêng về địa lợi chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng khéo léotheo các nguyên tắc phong thủy để mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.

Người mệnh Hỏa và Mộc trongnăm Canh Dần

Năm Canh Dần 2010 tới đây, theolý thuyết cổ vể Âm Dương Ngũ Hành thì thuộc hành Mộc (Tùng Bách Mộc) tức là gỗcây tùng bách, hợp với người mệnh Hỏa, Mộc do có sự tương sinh hoặc tương đồng.Do Mộc sinh Hỏa nên vận khí của những người mệnh Hỏa sẽ được gia tăng, tuy nhiênđối với người mệnh Thủy thì có bị hư hao, người mệnh Kim cũng gặp vất vả.

Phong thủy năm Canh Dần 2010

Nhìn chung là có phần bất lợi đốivới người mệnh Thổ, vì có sự tương khắc của Mộc khắc Thổ. Dù sao thì đó cũng chỉlà những nhận định chung nhất và có tính sơ lược, cụ thể còn phụ thuộc vào nhiềuyếu tố như đã nói trên. Tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh một chút về phong thủytrong nhà chúng ta có thể phát huy những ưu điểm sẵn có và khắc phục những nhượcđiểm.

Năm Canh Dần thuộc Mộc nên đốivới những người có Mệnh tương sinh cũng rất thích hợp khi sử dụng các đồ vật,chất liệu có tính Mộc như các đồ đạc bằng gỗ, trồng cây cảnh hoặc những sắp đặtnhững vật dụng có tính Hỏa trong nhà như bếp, các đồ dùng nhà bếp, các đồ điệnhay điện tử.

Sử dụng các đồ vật này vào vị trítrọng yếu, trung tâm trong nhà hoặc sử dụng như một điểm nhấn không những tạophong cách đặc trưng riêng cho ngôi nhà của bạn mà còn tận dụng được các ưu điểmvề phong thủy để tăng cường vận hội, sinh khí trong nhà. Đối với những người cóMệnh tương khắc như thuộc hành Thổ thì cũng nên dùng các đồ đạc có tính Hỏa, tuynhiên cần hạn chế các vật dụng có tính Mộc như đồ gỗ, cây cối.

Cũng tương tự như vậy về màu sắc,hành Mộc là gỗ, là cây xanh nên tương ứng với màu xanh lục, xanh lá cây và tươngsinh cho hành Hỏa tương ứng với những màu nóng như đỏ, da cam, hồng. Vậy đối vớinhững người tương hợp với hành Mộc như mệnh Mộc, mệnh Hỏa có thể lựa chọn cả haigam màu trên trong việc trang trí nhà cửa, hay chú ý khi sơn sửa lại tường nhàhoặc trong việc treo tranh ảnh, vật dụng để sắp xếp cho hài hòa phù hợp.

Chú ý, đối với người có Mệnh bịkhắc như người mệnh Thổ thì chỉ nên trang trí nhiều đối với màu đỏ, tím, hồng,da cam... và chọn màu đó làm chủ đạo. Điều đó sẽ hóa giải được sự xung khắc, gópphần để cải thiện về mặt sức khỏe, sinh lực.

Nhà bạn thuộc hướng nào?

Phong thủy năm Canh Dần 2010

Về phương hướng, năm Canh Dần sẽthuận lợi hơn đối với những nhà có hướng chủ đạo là hướng Bắc, Tây, Đông, TâyBắc, cần chú ý để phòng với nhà hướng: Đông Bắc, Đông Nam, Nam, Tây Nam. Như vậy,đối với những nhà hợp hướng có thể thường xuyên mở rộng cửa để đón dòng khí hưngvượng, giảm bớt vật cản vật chắn, đặt vật chiêu tài vào những vị trí thích hợp.

Ngược lại đối với những nhà chưađược thuận lợi về hướng, nên hạn chế mở rộng cửa, trước cửa nên đặt một số vậtdụng để ngăn bớt tà khí như: khánh nhạc, chuông gió, hoặc những vật trấn như:chậu cây, đá trang trí... Theo trường phái phi tinh trong phong thủy thì các saotương ứng với hướng như sau:

Sao Văn Khúc sẽ đi về phương Bắc,sao này là một cái tinh tức là tương đối tốt đẹp, thuận lợi cho các việc thi cử,cầu danh. Tuy nhiên về vấn đề tài lộc thì chưa phải là tốt nhất. Hướng này thíchhợp với những người làm công việc hành chính, quan chức hoặc giải quyết các việcvề công văn giấy tờ. Ngoài ra về lĩnh vực tình cảm, tình duyên cũng có nhiềuthuận lợi, may mắn.

Sao Cự Môn tới phương Đông Bắc,đây là một ám tinh, chủ về những việc không thuận lợi liên quan đến thị phi,kiện cáo. Sao này thường ứng vào những người phụ nữ trong gia đình, hay bị bệnhtật, lo âu phiền toái, cũng từ nguyên nhân này có thể dẫn tới hao tài tốn của.Vì vậy, khi nằm ngủ không nên quay đầu ra hướng này, đồng thời có thể đặt các đồvật hóa giải như tỳ hưu, hồ lô...

Sao Vũ Khúc tới phương Đông, rấtcó lợi cho việc cầu tài, cầu danh, tăng quan tiếng chức, làm ăn kinh tế, kinhdoanh. Đây là sao chủ về sinh sôi nảy nở nên đối với việc sinh con đẻ cái cũngcó ưu điểm. Đặc biệt, nó cũng đem lại may mắn cho những người làm về kinh doanhbuôn bán. Việc đi lại, di chuyển hoặc thay đổi công việc cũng dễ xảy ra trongthời điểm này.

Tiếp theo là phương Đông Nam sẽcó sao Phá quân bay tới, đây là một hung tinh, chủ về những việc hao tán, phátài. Nguyên nhân sâu xa lại thường gây ra từ những việc dây dưa đến kinh tế,tiền bạc, tranh chấp vay mượn. Về lợi điểm thường hợp với những việc phải tranhđấu gay gắt, tuy nhiên dễ gặp thành bại thất thường, thiếu ổn định.

Phương Nam sẽ gặp sao Lộc tồn làmột sao hung nhưng không quá xấu. Sao Lộc tồn cũng chủ về phá tài, dễ có nguyênnhân hung hãn nhưng không quá nặng nề như bị trộm cắp, tai nạn gây hao tốn, mấtmát tài sản.

Phương Tây Nam gặp sao Liêm trinhcũng là một Hung tinh khá mạnh, chủ về nhiều tai họa trên mọi phương diện, vìvậy liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, sửa chữa nhà cũng không thuận lợi. Thêmvào đó gia chủ còn phải chú ý phòng ngừa nhiều loại bệnh tật, tai bay vạ gió.Cách hóa giải có thể dùng các vật bằng đồng như hồ lô, lục đế tiền...

Tiếp nữa là đến sao Tham Lang ởphương Tây, đây là đệ nhất cát tinh nên không có gì phải lo ngại, chủ về cácđiều thuận lợi may mắn cho mọi đối tượng, nam cũng như nữ, già trẻ trai gái...Vì vậy, phương vị này sẽ thụ hưởng được nhiều lợi ích về tiền tài tích lũy, côngtrạn được báo đáp, của cải dư dả, sung túc. Với những người có địa vị cao trongxã hội lại càng có cơ hội tiếp tục thăng tiến.

Cuối cùng là sao Hữu Bật ở phươngTây Bắc cũng là một cát tinh, chủ về tài vận khá tốt nhưng chỉ ở mức độ trungbình. Dó đó cũng khá hợp với những người có thu nhập trung bình hay tầng lớptrung lưu trong xã hội. Về sức khỏe vẫn cần chú ý một số bệnh tật nhỏ như cácbênhj về máu nóng, viêm nhiễm, nhiệt...

Trên đây là những điều bình luậntổng quát chung nhất, đi vào từng trường hợp cụ thể riêng biệt của mỗi ngôi nhàsẽ còn phải chịu ảnh hưởng bởi vị trí và hình thể của ngôi nhà đó, cũng như mệnhvà tuổi của những người sinh sống bên trong. Bản chất của Phong thủy vẫn là việcxử lý nhà đất sao cho hòa hợp tự nhiên, qua đó hấp thu được tối đa những nănglượng tích cực và hạn chế sự tiêu cực. Chúc các bạn một năm mới Canh Dần trànđầy niềm vui và hạnh phúc với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phong thủy trong chính ngôinhà của mình.

Theo Phong thủy năm Canh Dần 2010