Nơi đón chào và tiễnđưa - đó là các không gian chung như tiền sảnh – hàng hiên – hành lang trướcnhà.
Dù với loại hình kiến trúc nào thì vị trí củakhông gian đón tiếp này luôn giữ vai trò quan trọng về mặt phong thủy.
Các nhà phố nhỏ do điều kiện diện tích hạn chế“tấc đất tấc vàng” nên đã bỏ qua hàng hiên phía trước mà tận dụng tối đakhoảng không này để kinh doanh, làm chỗ để xe. Các phòng trên tầng đều cốgắng đua ra để tăng thêm không gian sử dụng. Trong khi đó, ngay cả ở căn hộchung cư cũng hay bị lược bỏ phần sảnh đệm khiến thói quen đón tiếp kháchđến nhà thiếu chỗ thể hiện, những điều này không chỉ gây ra bất tiện về mặtsử dụng mà còn làm hỏng đi vai trò phong thủy của hàng hiên, sảnh đệm, tiềnphòng vốn có trong nhà ở lâu nay.
![]() |
Đối với kiến trúc truyền thống, hàng hiên, tiền sảnh là không gian sinhhoạt, là khoảng giao hòa trong – ngoài, có chức năng che mưa chắn nắng vàgiảm các tác động xấu từ ngoại cảnh vào nhà. Tùy nhu cầu tiếp khách của giađình (hay tiếp khách tại gia không) thì có thể sử dụng ít hay nhiều. Nhưngcần lưu tâm đến vai trò chuyển tiếp Khí khá tốt của những khoảng đệm này nếubiết bố trí hợp lý để cân bằng Âm – Dương.
Dựa trên từng loại hình kiến trúc để xem xét vềyếu tố phong thủy của hàng hiên – tiền sảnh. Nhà biệt thự hay nhà vườn, cóthể làm hàng hiên chạy vòng quanh, tuy nhiên các mặt nhà đón gió lành nhưNam hay lận cận Nam là hữu dụng nhất trong sinh hoạt, nếu nằm về phía Tâyhay Bắc thì đóng vai trò che chắn là chính. Để tránh luồng khí xông thẳngvào nhà gây ra hiện tượng gió lùa thì có thể kết hợp hàng hiên với lối vàohoặc phần mở rộng của phòng, khi trước nhà bị ngã ba hoặc nhà khác chiếuthẳng thì hàng hiên, sảnh đệm, mái che, cây xanh đặt trước nhà sẽ làm giảmTrực xung hữu hiệu.
Phong thủy truyền thống cũng chorằng tiền sảnh, hàng hiên cũng phải tương xứng với quy mô của nhà, ví dụ, nhàlớn mà lối vào nhỏ hoặc không có khoảng đệm dễ bị tán khí, ngược lại, nhà nhỏ màtiền sảnh quá rộng thì phạm Ngũ Hư (5 điều kiêng kỵ trong phong thủy)
Ở nhà phố cao tầng, tiền sảnh cònđóng vai trò như một nơi tiếp khách tạm với một vài chiếc ghế chờ, một số nhàkhác còn tận dụng tiền sảnh làm chỗ để giày dép, mũ nón, áo mưa....để thuận tiệntrong sử dụng và giảm áp lực cho phòng khách bên trong.
Cách trang trí tiền sảnh, hành lang khác hẳn vớikhông gian nội thất. Vì là nơi tiếp xúc đầu tiên và chịu tác động của ngoạicảnh nhiều nhất nên nội thất ở đây cần bố trí theo kiểu “tốt khoe xấu che”để đảm bảo tính trang trọng và sự nổi bật, chất liệu trang trí thiên về yếutố tự nhiên (Mộc và Thổ) để chịu tác động nắng mưa nhiều hơn.
Theo Archi