
Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video lan truyền rộng rãi, ghi lại cảnh hai phù dâu bị đập trứng sống lên đầu và ném bột mì khắp người ngay trong một lễ rước dâu.
Tờ SaoStar dẫn thông tin, sự việc xảy ra vào ngày 12/7 gần Trường Trung học Zhengdao, phường Thái Bình, quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông. Hình ảnh từ video cho thấy hai cô gái trong trang phục phù dâu màu trắng bị một nhóm khách dự cưới vây kín và liên tục có những hành động trêu đùa thái quá.

Cụ thể, nhiều người đàn ông đã cầm bột mì tung thẳng lên đầu và người hai phù dâu. Thậm chí, một số người còn trực tiếp đập trứng sống lên đầu họ, khiến lòng trắng và lòng đỏ chảy dọc xuống mái tóc cùng chiếc váy cưới. Xen lẫn vào đó là những vệt dây kim tuyến liên tục được xịt thẳng về phía hai cô gái.
Bị bủa vây giữa đám đông, các nạn nhân gần như không có cơ hội né tránh. Họ chỉ biết lấy tay ôm mặt chịu trận, để mặc bộ váy trắng tinh khôi bị bôi bẩn bởi bột mì và trứng sống, tạo nên một hình ảnh vô cùng nhếch nhác ngay giữa ngày vui.
Ngay khi đoạn video xuất hiện, cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ. Phần lớn ý kiến đánh giá đây là một hình thức "náo hôn" phản cảm, hoàn toàn đánh mất ý nghĩa tạo không khí vui vẻ của truyền thống.
Đám cưới vốn là dịp để gửi gắm lời chúc phúc tới cô dâu chú rể, do đó, việc biến phù dâu thành trò tiêu khiển và làm nhục họ trước đám đông là sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhiều người khẳng định những hủ tục này không còn phù hợp với các chuẩn mực văn minh của xã hội hiện đại.

Trước làn sóng dư luận, ngày 13/7, truyền thông đã liên hệ với Đồn Công an phường Thái Bình (thuộc Công an quận Chiêu Dương) để làm rõ vụ việc.
Đại diện cơ quan chức năng cho biết phong tục "náo hôn" vẫn còn tồn tại ở một số địa phương nhằm tạo không khí náo nhiệt cho hôn lễ. Qua đánh giá ban đầu, nhóm người tham gia không có ác ý hay mục đích cố ý gây thương tích, nhưng do thiếu kiểm soát nên hành vi trêu đùa đã vượt quá giới hạn.
Phía cảnh sát cũng nhấn mạnh hướng xử lý sự việc sẽ phụ thuộc vào nguyện vọng của hai phù dâu. Nếu cảm thấy quyền lợi về thân thể hoặc nhân phẩm bị xâm phạm, họ có thể trực tiếp đến cơ quan công an trình báo. Dựa trên yêu cầu của những người liên quan, lực lượng chức năng sẽ tiến hành hòa giải hoặc có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Người đưa tin