Lãnh đạo trường THCS Mỹ Đình 2, Hà Nội, cho biết, chưa thể xác
nhận bản dự toán kinh phí lắp đặt thiết bị phòng học khối 6
mà phụ huynh phản ánh trên mạng.
Mới đây, một số phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội bảng dự toán
gần 400 triệu đồng tiền lắp đặt thiết bị phòng học khối 6, được
cho là của trường THCS Mỹ Đình 2, Hà Nội.
Những phụ huynh này liệt kê tiền phải đóng đầu năm học: "Máy chiếu: 73.450.000 đồng, Camera: 29.100.000 đồng, Điều hòa Gree (GWBA – 16C): 96.000.000 đồng, Công lắp đặt: 11.000.000 đồng; Máy tính: 37.600.000 đồng, Rèm: 30.000.000 đồng; Bảng lớp: 10.000.000 (4 cái); Bảng tương tác: 85.000.000 đồng (5 bộ). Tổng cộng 372.150.000 đồng, chia ra mỗi lớp 74.400.000 đồng".
![]() |
Bảng dự toán gây xôn xao. |
Đông đảo phụ huynh đã nêu ý kiến về vấn đề thu chi đầu năm này này. Phụ huynh tên Nguyên chia sẻ: “Xã hội hóa kiểu này thì con em người lao động thu nhập thấp và con nhà nông nghỉ học hết sao? Hãy thử so sánh với mức lương căn bản từ 2,1-3,1 triệu đồng tùy từng vùng của người dân Việt?”.
Bạn Mạnh Vân: “Tôi nghĩ hơn 74 triệu đồng chia cho 30 học sinh, tính ra là 2,5 triệu đồng dùng trong 4 năm, mỗi năm các em mất hơn 600.000 đồng cũng là hợp lý”.Trao đổi với Zing.vn, bà Hoàng Thị Vân Thanh - Phó hiệu trưởng THCS Mỹ Đình 2 - cho biết, năm học này, trường chưa nhận được báo cáo dự toán của phụ huynh, vì thế chưa thể xác minh được bản dự toán thống kê gần 400 triệu đồng nêu trên là thật hay giả mạo.
Theo bà Thanh, trước khi bắt đầu năm học mới, phụ huynh khối 6 tham quan cơ sở vật chất các phòng học. Trước thực trạng khó khăn của nhà trường, phụ huynh các lớp đã đề xuất tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt thiết bị phục vụ học tập cho cả 4 năm học THCS. Năm học 2015-2016, chỉ học sinh khối 6 đóng góp; còn khối 7, khối 8, khối 9 không phải đóng góp. Sau khi học sinh học hết 4 năm, phụ huynh được toàn quyền quyết định những tài sản này."Nhà trường thực hiện chủ trương xã hội hóa theo nhu cầu, phụ huynh hưởng ứng đóng góp để học sinh trường công lập cũng có điều kiện cơ sở vật chất tốt như dân lập. Bản dự toán trên có khả năng do Ban phụ huynh các lớp khối 6 đề xuất thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Mua thiết bị gì, bao nhiêu tiền… đều do phụ huynh bàn bạc và thống nhất nhằm nâng cao điều kiện học tập cho các em", bà Thanh dự đoán.
Về con số thống kê, dự toán hơn 74 triệu đồng cho một lớp học (tổng cộng 5 lớp khối 6), bà Thanh nhận định, đây là mức tương đối phù hợp đề xuất các thiết bị của năm học này.
Nữ hiệu phó chia sẻ thêm, tất cả những thiết bị này đều được lắp đặt ở các phòng học của lớp 6 - phục vụ trực tiếp cho học sinh khối 6. Những nơi hoạt động chung như thư viện, các phòng chức năng khác là trách nhiệm của nhà trường.