Ở Ả Rập Saudi, nhiều phụ nữ trẻ không được lấy chồng vì những điều phi lý
Phụ nữ ở Ả Rập Saudi đang đấu tranh chống lại các tập tục khiến họ trở thành“con tin” cho mong muốn của cha họ và những người giám hộ nam giới. Chỉ nhữngngười này mới có quyền quyết định người chồng tương lai của họ.
Bị ngăn cản lấy chồng
Hiện nay, ngày càng có nhiều phụ nữ Ả Rập Saudi, trong đó nhiều người tốt nghiệpđại học và có việc làm tốt, đến tòa để đấu tranh giành quyền tự quyết chuyện hônnhân của họ. Hồi tháng 7, tòa án Medina bác đơn của một nữ bác sĩ 42 tuổi phảnđối cha và anh trai vì không cho phép chị lấy một đồng nghiệp nam với lý dongười này không thuộc về bộ tộc của họ.
Tòa bảo vệ người cha và ra phán quyết rằng người con gái đã không vâng lời khicố lấy một người bên ngoài bộ tộc. Theo hãng tin AFP, Suhaila Zainal Abidin,thuộc Hội Nhân quyền Quốc gia, nhận định: “Không may là trong xã hội chúng ta cómột nghịch lý lạ lùng – các bé gái mới 10 tuổi đã có thể lấy chồng nhưng phụ nữtrưởng thành lại bị ngăn cản kết hôn vì những lý do phi lý”.
Nữ giáo sư đại học Amal Saleh đồng ý với nhận định đó. Trên Facebook, bà vậnđộng ủng hộ quyền kết hôn của phụ nữ Ả Rập Saudi. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi muốnloại trừ tập tục đó. Thời trước, người ta giết chết đứa con gái mới sinh. Bâygiờ, với suy nghĩ cổ hủ đó, người ta cũng “giết” con gái khi nó trưởng thành”.
![]() |
Nhiều phụ nữ ở Ả Rập Saudi đang bị ngăn cản kết hôn( Ảnh: Los Angeles Times) |
Đạo Hồi dạy rằng người cha phải đồng ý cho con gái kết hôn nếu chàng rể đạo đứcvà sùng đạo. Thế nhưng, ở Ả Rập Saudi, sự pha trộn Luật Hồi giáo và các tập tụcbộ tộc cổ hủ trao cho người cha quyền kiểm soát tuyệt đối con gái của họ trướckhi lấy chồng.
Kết quả là các giới chức chính phủ và tòa án không cho phép phụ nữ kết hôn khichưa có sự đồng ý của người giám hộ nam giới chính thức của họ - đó là cha hoặcanh trai hoặc chú nếu người cha qua đời. Đôi khi người con gái không được phéplấy người mình thích do cô đã được hứa gả cho một ai đó từ nhỏ.
Ngoài ra, một số cô gái phải ở vậy cho đến khi chị gái lấy chồng trước. Nhiều côkhác bị cha bắt buộc không được lấy chồng để bảo đảm rằng bất cứ lợi tức nào họkiếm được do làm việc hoặc phúc lợi xã hội đều không ra khỏi nhà họ.
Chịu đựng
Theo Hội Nhân quyền Quốc gia, trong 6 năm qua, 86 phụ nữ đã phải nhờ đến tòa ánđể được lấy chồng sau khi người giám hộ nam giới không cho phép; riêng trong năm2010 này có 13 trường hợp. Điều đáng quan tâm là hầu hết các nạn nhân này đềuchịu đựng trong câm lặng.
Aziza, một giáo sư đại học, tâm sự cha chị thẳng thừng không cho phép chị lấybất cứ ai. Chị kể: “Cha tôi không cho tôi kết hôn vì cho rằng không người nàoxứng đáng với tôi. Tôi buộc phải tôn trọng ý kiến của ông”.
Khi chị đã ngoài 30 tuổi, ông vẫn khôngđồng ý cho chị lấy chồng và đổ lỗi cho con gái đã tạo ra tình thế tuyệt vọngnày. Chị nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ nên cố gắng bàn bạc thẳng với ông về vấn đềnày”.
Thế nhưng, điều đó đã làm ông tức điên lên. Ông đe dọa chị, nhốt chị trong phòngvà không cho chị tiếp xúc với ai cả. Do đó, Aziza cho biết chị đã nhiều lần địnhkết liễu cuộc đời. Chị than: “Tôi nay đã 39 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng”.
Còn Nora Mohammed kể cha chị giữ chị ở lại nhà để hưởng lợi từ các khoản an sinhxã hội của chính phủ. Chị kể: “Nhiều chàng trai tìm cách cưới tôi nhưng lúc đó,cha tôi gạt bỏ tất cả chẳng vì lý do gì cả. Nay, cha tôi đã mất nhưng tôi đã 42tuổi. Chẳng còn ai muốn cưới tôi ngoại trừ những ông gấp đôi tuổi tôi”.
NLĐ