Thủ tướng VladimirPutin cảnh báo các nước phương Tây sẽ không thu được bất kỳ kết quả nào nếu họtìm cách tác động tới các cuộc bầu cử sắp tới tại Nga.
Hôm qua đảng NướcNga thống nhất (UR) chính thức đề cử Putin, hiện giữ chức chủ tịch đảng, làm ứngcử viên tổng thống trong đại hội toàn đảng tại thủ đô Moscow. RIA Novostiđưa tin, ngay sau khi được đề cử, Thủ tướng Putin đã đọc một bài phát biểu trướchàng nghìn người ủng hộ. Theo ông, các nước và tổ chức trên thế giới cần phảihiểu rằng Nga là một nước dân chủ, đáng tin cậy.
![]() |
Ông Putin khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống trước hàng nghìn người ủng hộ trong sân vận động Luzhniki tại thủ đô Moscow hôm 27/11. Ảnh: AP. |
“Với Nga,các đối tác bên ngoài đều có thể và sẽ phải đạt được sự đồng thuận,song họ cũng không thể áp đặt bất kỳ điều gì”, ông nói.
Khoảng 11.000 đảngviên UR trong sân vận động Luzhniki hô vang: "Putin" và "Nhân dân tin tưởngPutin".
Putin cam kết mangđến sự ổn định cho nước Nga. Đề cập tới làn sóng chỉ trích chính phủ kiểm soátchặt chẽ giới truyền thông, ông Putin khẳng định Nga cần một chế độ chính trị ổnđịnh để duy trì sự phát triển ổn định trong những thập kỷ tới.
“Đây là một nhiệmvụ tối quan trọng đối với Nga, một đất nước từng chứng kiến nhiều cuộc nổi dậyvà cách mạng”, ông nói.
Ứng cử viên tổngthống của UR muốn phát triển các mối quan hệ hợp tác với phương Tây, song cảnhbáo Mỹ và châu Âu không nên chú ý tới những người chỉ trích Điện Kremlin và hỗtrợ tài chính cho những người đó.
“Chúng tôi biếtđại diện của một số nước đã gặp những người chỉ trích chính phủ. Họ cấp tiền chonhững người ấy, hướng dẫn họ những việc cần thực hiện để tác động tới chiến dịchbầu cử tại đất nước chúng ta. Đó là nỗ lực vô ích, giống như ném tiền trướcgió”, ông nói.
Giới phân tíchnhận định UR có khả năng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/12,song không thể duy trì được hai phần ba số ghế trong quốc hội như hiện nay.
Theo Vnexpress