Chính quyền Trung Quốc vừa raquy định mới buộc quan chức các cơ quan công quyền và công ty nhà nước phải kêkhai tài sản cá nhân nhằm chống lại nạn tham nhũng.
Quy định mới bắt đầu đượcáp dụng từ hôm qua 11-7. Theo đó, các quan chức chính quyền và công ty nhà nướcsẽ phải kê khai tài sản cá nhân từ bất động sản, các khoản đầu tư, tài khoản. Họcũng sẽ phải báo cáo hoạt động kinh doanh của vợ con.
|
Người dân Trùng Khánh cầm những lá đơn tố cáo tội ác của Văn Cường bên ngoài phiên tòa xử cựu Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh hồi tháng tư |
Nếu vợ con họ ở nướcngoài, họ sẽ phải khai rõ là ở đâu, và liệu con cái họ có cưới ngườinước ngoài, bao gồm người Hong Kong và Đài Loan, hay không. Tân Hoa Xãcho biết quy định này sẽ ngăn chặn việc quan chức chức giấu tài sản dướitên của vợ con hoặc các thành viên khác trong gia đình.
“Rất nhiều quan chức có vợ, conhoặc người nhà đầu tư vào các công ty, hoặc có chân trong các dự án kinh doanh”,giáo sư Yang Yang thuộc Viện quản trị công và chính trị của ĐH Luật và chính trịTrung Quốc nhận định. “Đây là chuyện thường ngày ở huyện”.
![]() |
Thời quan qua, các nhà lãnhđạo Trung Quốc nhiều lần cảnh báo tham nhũng là nguy cơ đe dọa chế độ TrungQuốc. Tòa án Trung Quốc thường tuyên án rất nặng đối với những trường hợptham nhũng nghiêm trọng, ví dụ như giám đốc Cơ quan thực phẩm và dược phẩmTrung Quốc từng bị tử hình ba năm trước do nhận hối lộ để duyệt các loạithuốc kém chất lượng.
Mới đây, Trung Quốc cũng vừa tửhình ông Văn Cường, cựu giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh do tội nhận hối lộ, bảokê cho các băng nhóm xã hội đen ở Trùng Khánh.
Dư luận Trung Quốc cũng phản ứngdữ dội với nạn tham nhũng nước này. Nhiều người cho rằng chính quyền cần thànhlập những ủy ban độc lập để chống tham nhũng.
Theo Tuổi Trẻ