Tổng
tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay ngỏ ý
muốn trở thành trung gian hòa giải giữa chính phủ và người biểu tình,
nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay.
Dòng người biểu tình hôm 29/11 yêu cầu quân đội ủng hộ việc lật đổ chính phủ. Ảnh: AFP
Tổng
Tư lệnh quân đội Prayuth đề xuất dàn xếp cuộc đàm phán giữa chính phủ
và người biểu tình, nhưng nhấn mạnh hai bên trước hết cần kết thúc đối
đầu, Xinhua dẫn lời ông Winthai Suwaree, phó phát ngôn viên quân đội
Thái Lan, cho biết
Ông
Winthai cũng cho hay, Tướng Prayuth đang theo dõi chặt chẽ diễn biến
cuộc biểu tình và yêu cầu Tư lệnh lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Adul Saengsingkaew không cho phép cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu
tình.
Ông
Prayuth trước đó tuyên bố quân đội sẽ giữ vị trí trung lập trong cuộc
khủng hoảng chính trị hiện nay và yêu cầu người biểu tình không nên gây
sức ép buộc quân đội phải chọn bên nào.
Lời
tuyên bố này được đưa ra sau khi dòng người biểu tình hôm 29/11 xô cửa
trụ sở quân đội tại Bangkok và kêu gọi quân đội ủng hộ việc lật đổ chính
phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Đặc
biệt, trong ngày hôm nay, hàng nghìn người biểu tình có mặt tại Tòa nhà
Chính phủ ở thủ đô Bangkok. Tòa nhà được coi là mục tiêu chính trong
cuộc biểu tình quy mô lớn được ông Suthep Thaugsuban, lãnh đạo phe đối
lập, phát động. Cuộc biểu tình trở nên ngày càng bạo lực khi đã có 4
người thiệt mạng.
Khủng
hoảng chính trị tại Thái Lan hiện nay bùng phát sau khi một đạo luật
được cho là mở đường về cho cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra
được Hạ viện thông qua hôm 2/11. Ông Thaksin, anh trai đương kim Thủ
tướng Yingluck, bị phế truất trong cuộc đảo chính của quân đội năm 2006,
hiện sống lưu vong để tránh án tù hai năm vì tội tham nhũng.
Theo Đức Dương (VnExpress.net)