Sáng 7-11,Trung úy Trần Đình Ngọc, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Bộ độibiên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã cho phép tàu thuyền hoạt động trở lạitrên tuyến từ Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn ra huyện đảo Lý Sơn. 

Như vậy sau hơn 10ngày bị cô lập, hiện huyện đảo Lý Sơn đã thoát khỏi tình cảnh bị cô lập dẫn tớithiếu lương thực, thực phẩm, nhiên liệu.

nHiện vùng biển ởQuảng Ngãi đã bớt động, tuy nhiên gió vẫn còn mạnh cấp 6. Bộ đội biên phòng tỉnhQuảng Ngãi cũng chỉ mới giải quyết cho các tàu lưu thông từ đất liền ra huyệnđảo Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Lý Sơn hết bị cô lập
Đưa hàng hóa, lương thực lên tàu ra đảo - Ảnh: Trà Minh

Anh Lê Văn Tấn,thuyền trưởng tàu vận tải mang số hiệu QNg 0037 TS cho biết, tàu của anh chởtheo gần 70 tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, lợn thịt, gia cầm,các mặt hàng tươi sống, nước uống, hàng tạp hóa... là những mặt hàng đã cạn kiệttrong nhiều ngày qua.

Tàu chở dầu mang sốhiệu QNg 0036 VTXD của anh Nguyễn Ngọc Nhiên cũng mang 25 tấn xăng, dầu cùnghàng trăm bình gas để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện và phục vụ cho nhu cầu đilại của nhân dân trên đảo.

Cùng với các tàuchở hàng, tàu chở xăng dầu, tàu cao tốc Lý Sơn do anh Nguyễn Thành Đạt làmthuyền trưởng cũng đã rời đất liền thẳng tiến ra đảo chở theo hàng trăm hànhkhách người Lý Sơn bị mắc kẹt trên đất liền nửa tháng nay.

Theo phản ảnh củangười dân trên đảo, tuy đã có tàu ra nhưng lượng hàng hóa được vận chuyển ra đảođể phục vụ nhân dân mới chỉ được vận chuyển nhỏ giọt do sóng gió còn to. Bêncạnh đó một số phương tiện tàu thuyền vận tải của địa phương có công suất nhỏnên chưa thể ra vào đảo chở theo hàng hóa, lương thực. Một số mặt hàng như gạo,thực phẩm, xăng dầu... vẫn khan hiếm và có giá cao gấp 1,5 lần so với ngàythường.

Tại xã đảo An Bìnhtình hình cạn kiệt và khan hiếm lương thực, thực phẩm hiện vẫn tiếp tục bởi tàuthuyền từ đảo lớn sang chưa thể cập được bến. Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn đã chỉđạo địa phương mở kho lương thực dự trữ của xã, cấp phát gạo cho người dân cầmcự, đợi tiếp ứng từ huyện sang.

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết trong 2 ngày 7 và 8-11, không khí lạnh sẽ yếu đi nên đây là điều kiện thuận lợi để đưa hàng hóa, lương thực ra ứng cứu cho huyện đảo Lý Sơn. Tuy nhiên sau đó, từ mùng 10 trở đi  Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ảnh hưởng những đợt không khí lạnh tăng cường, vì vậy biển sẽ động rất mạnh nên tàu thuyền sẽ không được ra khơi.

Đến sáng 7-11, vẫn còn khoảng 120 nhà dân ở xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ bị ngập nước với mức từ 0,5 - 1m. Riêng một số hộ dân ở các vùng trũng thôn Tấn Lộc và Vĩnh Tuy vẫn còn bị ngập từ 1 -1,7 m. Hiện UBND xã đã huy động 50 người cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 304 - Sa Huỳnh giúp dân di dời tài sản đến nơi cao ráo và di dời 1 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Còn ở xã Phổ Thạnh có 40 hộ dân với 150 khẩu phải di dời chạy lũ. Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1A từ 0,7 - 1m gây khó khăn cho việc đi lại, làm sạt lở nhiều nhà cửa, đường giao thông, làm sập 1 căn nhà cấp 4, cuốn trôi khoảng 300 tấn muối, 6 hồ tôm nuôi và 2 hồ cá của người dân địa phương.

 

Theo Trà Minh-P.Xuân
Tuổi Trẻ