Tỉnh Quảng Ninh đã ước tính, tổng thiệt hại về tài sản trên toàn địa bàn đã lên tới 1.500 tỷ đồng, trong đó, riêng ngành than là khoảng 500 tỷ đồng.
Cập nhật diến biến ứng phó mưa lũ, Tập đoàn Than- Khoáng sản cho hay, mưa tạnh mới có thể xử lý khắc phục được.
![]() |
Kho than bị trôi |
Công trường Cái Đá (mỏ than Cao Thắng) có một lượng nước lớn chảy như thác từ giếng chính mức -43 xuống điểm âm 160m với lưu lượng khoảng 200m3/h.
Tại công trường Bắc Vàng Danh, đập Hà Tu bị vỡ đã dẫn đến lở đất ở khu vực cửa lò ở điểm dương 65m. Ước khoảng 2 ngàn m3 đất trôi xuống ngay điểm này. Mặt bằng công trường Giáp Khẩu bị ngập nước nghiêm trọng.
Trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, ở khu vực công ty than Tây Nam Đá Mài, mưa lũ làm vỡ suối Đá Mài khiến nước chảy vào moong, ngập mức +/- 0 m (đáy moong mức -25). Trận mưa lịch sử này cũng đã khiến làm cho đoạn đường vào Mỏ Hà Ráng của công ty than Hạ Long bị vỡ, cuốn trôi cả trạm bảo vệ số 1. Mưa làm ngập tủ biến áp bơm thoát nước chính của Công ty Than Đèo Nai.
Khu vực bãi thải Bắc Cọc Sáu của công ty than Cọc Sáu đã bị sạt trôi nhiều đất đá làm ảnh hưởng đến gần khu cửa lò của Cty 790-Tổng công ty than Đông Bắc. Toàn bộ các bờ tầng và đường nội mỏ bị sạt lở lớn.
Ở Công ty than Mông Dương, nước ngập mặt bằng giếng phụ (đã đóng cửa giếng) và ngập trạm bơm -250 khu Đông bắc Mông Dương, đồng thời nước chẩy nhiều làm 2 lò chợ bị đổ và ngập hoàn toàn.
Tại Tuyển than Cửa Ông, một số trạm đường sắt đã bị vùi lấp, xói mòn.
Theo ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, tất cả các giám đốc, phó giám đốc các công ty than ứng trực 24/24. Các đơn vị chưa bị ảnh hưởng lớn cũng sẽ phải túc trực cả đêm tại văn phòng.
"Hiện, Tập đoàn chưa thể ước tính cụ thể thiệt hại là bao nhiêu. Phải chờ mưa tạnh, kiểm tra lại số than trong các kho than mới biết được tổn thất bao nhiêu tấn than", một cán bộ Tập đoàn cho hay.