Mạng xã hội đang xôn xao bàn luận về hình ảnh ca sĩ Quế Vân mặc trang phục xuyên thấu, hở hang thiếu phù hợp khi tham dự concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Đáng chú ý, hành động đăng ảnh lên trang cá nhân kèm chia sẻ: ''Nhức mắt thì chịu thôi biết sao giờ? Mình thích thì mình nhích, sợ gì bố con thằng nào?'' của cô được cho là rất thiếu văn hóa và thách thức dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lựa chọn trang phục quá gợi cảm của Quế Vân ở sự kiện thu hút đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi không chỉ gây khó chịu cho những người xung quanh mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh chung của chương trình. Trên các trang mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận phản đối trang phục của cô.

edited_image.jpg
Quế Vân không mặc nội y, dùng miếng dán ngực che đi phần nhạy cảm. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Anh trai vượt ngàn chông gai là một sự kiện âm nhạc có nhiều khán giả trẻ tham dự, việc xuất hiện với trang phục thiếu kín đáo có thể tạo ra những hình ảnh không phù hợp với văn hóa Việt Nam, nhất là chương trình có phần tôn vinh và xác lập kỷ lục Guinness cho sự kiện quy tụ số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất thế giới.

"Những buổi concert có rất nhiều bạn trẻ tham dự, Quế Vân nên cân nhắc về trang phục để tạo ảnh hưởng tích cực", một khán giả nhận xét.

Trước những tranh cãi liên quan đến Quế Vân, nhiều người cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban tổ chức trong việc kiểm soát trang phục của khán giả. Các đơn vị tổ chức sự kiện cần có quy định rõ ràng về trang phục phù hợp và thông báo trước cho khán giả. 

Tại nhiều sự kiện quốc tế, ban tổ chức thường có quy định cụ thể về trang phục. Nếu khán giả không tuân thủ, họ có thể bị từ chối vào cổng hoặc yêu cầu thay đổi trang phục. Việc kiểm soát trang phục tại cổng vào là cần thiết để đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những sự kiện có sự tham gia của nhiều đối tượng khán giả, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên.

Bên cạnh trách nhiệm của ban tổ chức, ý thức cá nhân khi tham gia các sự kiện công cộng là quan trọng nhất. Việc lựa chọn trang phục không chỉ là quyền tự do cá nhân mà còn phản ánh nhận thức về văn hóa công cộng.

"Tự do cá nhân cần đi đôi với trách nhiệm xã hội. Khi tham gia một không gian công cộng, chúng ta cần cân nhắc đến cảm nhận của những người xung quanh và tính chất của sự kiện", một khán giả bày tỏ. Một độc giả đặt vấn đề nên cấm cửa những người nổi tiếng ăn mặc phản cảm đi xem chương trình như thế này. 

Concert tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới tại phía Bắc. Liệu BTC có đặt ra quy chuẩn nào về trang phục của khán giả đi xem chương trình hay thẳng tay với những người nổi tiếng mặc phản cảm đi xem concert? Những chương trình có quy mô lớn khác cũng nên có yêu cầu chặt chẽ về trang phục của người xem và nên từ chối những khán giả mặc phản cảm để làm trong sạch môi trường thưởng thức nghệ thuật.

Ca sĩ Quế Vân được biết đến với vai trò người mẫu và ca sĩ nhưng sự nghiệp lại gắn liền với nhiều scandal. Năm 2012, cô và người mẫu Hồng Quế bị cáo buộc hành hung một phụ nữ tại một quán bar ở Hà Nội dẫn đến việc cả hai bị xử phạt hành chính. Quế Vân từng gây tranh cãi khi công khai những hình ảnh hôn môi Hồng Quế.

Cô cũng vướng tin đồn tình cảm cùng ca sĩ Cao Thái Sơn, đặc biệt là bộ ảnh "ngực trần" bên cạnh ca sĩ này. Năm 2016, Quế Vân công khai mối quan hệ tình cảm với danh hài Trường Giang gây chấn động showbiz Việt. Ngoài ra, cô còn bị chỉ trích khi tham gia hoạt động từ thiện tại Hà Nội cùng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vào tháng 9/2024 bị cho là "làm màu" và thiếu chân thành. 

Theo VietNamNet