Làm quen qua mạng rồi dụ dỗ gặp mặt, Vương Dũng đã thực hiện hành vi tấn công tình dục với rất nhiều cô gái, phần lớn đều chưa đến tuổi vị thành niên.
Bắt đầu từ năm 2009, bị cáo Vương Dũng
ở An Huy (Trung Quốc) thường hay tìm cơ hội để kết bạn với những cô bé
chưa đến tuổi vị thành niên, bao gồm trẻ em gái và những nữ sinh trung
học. Lấy lý do làm quen, hắn đã nói chuyện với nhiều cô gái, còn tự khoe
mình là kẻ rất “nổi” trên diễn đàn các trường trung học. Hắn tự vẽ ra
việc mình có quan hệ rộng, thường đi đánh nhau để đe dọa, uy hiếp cũng
như lừa phỉnh để các cô gái đồng ý gặp mặt.
Mỗi
lần hẹn gặp, hắn đều xác nhận trước là đối tượng không đi cùng người
khác rồi mới lộ mặt, đưa đối tượng vào nhà nghỉ. Sau đó, hắn sẽ dùng
hành vi bạo lực để uy hiếp, cưỡng bức
các nạn nhân. Với thủ đoạn như vậy, hắn đã liên tiếp thực hiện hành vi
tấn công tình dục với 16 đối tượng bao gồm trẻ em, nữ sinh,…trong đó, có
8 đối tượng là trẻ em gái chỉ khoảng ở độ tuổi lên 10.
Vương Dũng, kẻ đã thực hiện 16 trường hợp tấn công tình dục.
Sau khi bị bắt, Vương Dũng kiên quyết
không nhận tội. Hắn chỉ thừa nhận mình có quan hệ tình dục với cô gái họ
Trần trong số đó, nhưng lấy lý do là 2 bên tự nguyện. Sau quá trình
điều tra, khởi tố, cả 2 phiên toà đầu tiên hắn đều không thừa nhận tội.
Hơn nữa, phiên tòa thứ 2, hắn còn tự làm mình bị thương để vắng mặt.
Cho
đến tận phiên tòa cuối cùng mới diễn ra gần đây, Vương Dũng vẫn không
thừa nhận tội danh hiếp dâm mà mình đã gây ra và cũng không đưa ra bất
cứ lời biện minh hay giải thích nào cho hành động của mình. Hắn vẫn
trong diện “chưa có lời khai”, tức là chưa có đủ căn cứ để bị kết án.
Tuy nhiên, căn cứ vào quy
định của pháp luật, lời khai của nạn nhân và những chứng cứ thu được ở
hiện trường, bị cáo Vương Dũng đã bị kết án tử hình cho hành vi vô đạo
đức của mình.
Theo Thời Đại