Người mang nét tướng này coi chừng yểu mệnh chết sớm

Khỏe hay yếu, thọ hay yểu, tất cả đều sẽ được bộc lộ hết trên khuôn mặt. Vậy những dấu hiệu đó là gì?

Khỏe hay yếu, thọ hay yểu, tất cả đều sẽ được bộc lộ hết trên khuôn mặt. Vậy những dấu hiệu đó là gì?

Người xưa thường nói rằng: “Sống chết có số”, nay sống mai chết không biết đường nào mà ứng biến. Có người sống đến trường thọ nhưng lại có người còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống đã phải lìa đời, đó người ta gọi là chết yểu.

Người mang nét tướng này coi chừng yểu mệnh chết sớm-1

 

Trong nghệ thuật xem tướng mặt, người ta dựa vào tam đình: Thượng, trung và hạ đình để luận ra tiền – trung – hậu vận và cả tiền đồ, sức khỏe, tính cách con người.

- Có lông mày đẹp đẽ nhưng sợi thô vàng, sắc khô héo, mọc xệ xuống phía dưới, dáng vẻ lạnh lẽo.

- Tai nhỏ, úp xuống phía trước mặt. Tai quá mềm, mỏng, sắc không xạm, nhĩ căn bạc nhược.

- Mũi gãy khúc, sống mũi gập xuống, đầu mũi nhỏ nhọn, khiến mũi trở thành liệt thế.

- Đầu nhỏ, cổ dài, trán nhỏ nhọn và nổi gân xanh, thiếu niên mà đi hoặc ngồi co đầu rụt cổ.

- Nhân trung ngắn nông cạn.

- Tiếng nói đứt đoạn, giọng nói gấp mà hời hợt như người thiếu hơi, âm điệu buồn tẻ như người không có sinh khí.

- Ánh mắt đờ đẫn như kẻ si ngốc hoặc người ngái ngủ.

- Ngồi thì lưng như gục ngã, đứng nhìn thì chân không có gân cốt, đi thì thân hình xiêu vẹo, bước chân thiếu vững vàng.



Theo VietNamNet


chết trẻ

tướng số

nhân trung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.