Cơ quan lập phápCuba hôm nay phê chuẩn các kế hoạch cải cách nền kinh tế do Chủ tịch Raul Castrotrình bày, bao gồm từ việc cho phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân đến giảmbộ máy hành chính cồng kềnh.

Các biện pháp cảicách kinh tế trước đó cũng đã được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong Đại hội VIdiễn ra tháng 4 vừa qua. Chủ tịch Raul Castro tuyên bố những ai có âm mưu huỷhoại công cuộc cải cách của đất nước sẽ bị truy tố.

Theo BBC,một trong những trở ngại lớn nhất mà Chủ tịch Castro phải đối mặt trong kế hoạchcải cách đất nước là sự phản đối từ những công chức đang có nguy cơ bị mất việcdo các thay đổi. Nhưng ông Castro nhấn mạnh trước các nghị sĩ Cuba rằng sự phảnđối hay bất mãn này đều "vô ích".

Quốc hội Cuba phê chuẩn cải cách kinh tế
Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong kỳ họp quốc hội đang diễn ra tại thủ đô La Havana. Ảnh: AFP.

Người đứngđầu nhà nước Cuba khẳng định với quốc hội rằng đã đến lúc thực thi cácbiện pháp cải cách chính trị và xã hội. Quốc hội Cuba nhóm họp hai lầnmỗi năm đang thảo luận về một loạt biện pháp cải cách như cắt giảm hơnmột triệu công chức để thu hẹp bộ máy quan liêu và giảm vai trò của nhànước trong các lĩnh vực như nông nghiệp, bán lẻ và xây dựng.

Các doanh nghiệptư nhân sẽ được khuyến khích thành lập, trong khi bao cấp của nhà nước về hànghoá và dịch vụ sẽ bị xoá bỏ. Một nội dung cải cách khác được quan tâm là việcthay đổi quy định về đi lại và nhập cư. Ông Castro cho biết chính phủ nước này"đang làm việc để điều phối sự hiện đại hoá" trong các chính sách về di trú.Người Cuba hiện muốn đi nước ngoài đều phải được chính quyền cho phép.

Trước đó, Đại hộiĐảng Cộng sản Cuba lần thứ VI hồi tháng 4 vừa qua đã thông qua hàng loạt cácbiện pháp cải cách kinh tế lần đầu tiên trong 50 năm. Kết quả nổi bật của đạihội này là việc phê chuẩn văn kiện "Đường lối chính sách kinh tế, xã hội" do Chủtịch Raul Castro trình bày bao gồm hơn 300 đề xuất cải cách kinh tế mang tínhđột phá.

Trong số các đềxuất cải cách của đảng có việc cho phép người dân Cuba được mở công ty tư nhân,tự do mua bán nhà ở thay cho việc chỉ được phép trao quyền sở hữu cho con cháuhay chuyển đổi thông qua một hệ thống phức tạp như trước đây.

Bên cạnh đó, vănkiện cũng khuyến khích kinh tế tư nhân, cắt giảm việc làm ở khu vực nhà nước,khuyến khích đầu tư nước ngoài, dần bãi bỏ hệ thống phân phối thực phẩm hàngtháng, nhưng khẳng định nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Mụctiêu của các biện pháp cải cách là nâng cao mô hình kinh tế Cuba và đảm bảo tínhkế thừa chủ nghĩa xã hội.

TheoVnexpress