
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, trong đó có bỏ án tử hình với 8 tội, chuyển sang tù chung thân với người bị tuyên tử hình về các tội này trước ngày 1/7.
8 tội danh gồm: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; Gián điệp; Tham ô tài sản; Nhận hối lộ.
Luật quy định hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 1/7 với người phạm 8 tội trên mà chưa thi hành án thì không thi hành và Chánh án TAND Tối cao quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 vào trưa 26/6, báo chí hỏi về trường hợp bà Trương Mỹ Lan (người bị tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1)) có được áp dụng quy định chuyển xuống hình phạt chung thân hay không?
Trả lời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết, đây là dự án luật do Chính phủ trình Quốc hội. Khi báo cáo tại Quốc hội, Chính phủ đã thể hiện rõ các quan điểm, lý do tại sao cần phải giảm bớt hình phạt tử hình ở 8 tội danh này.
Các nội dung này bà Thủy không nêu lại bởi các lập luận, lý lẽ đã được nêu rõ trong tờ trình, báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết đối với những người phạm tội đã bị tuyên án tử hình trước ngày 1/7/2025 nhưng thuộc 8 tội danh được bỏ án tử, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét chuyển xuống hình phạt chung thân.
Việc này thể hiện sự nhất quán trong nguyên tắc khoan hồng áp dụng luật có lợi cho người phạm tội, theo đó, người phạm tội được hưởng các biện pháp xử lý nhẹ hơn khi luật mới thông qua có quy định mức án thấp hơn.
Cuối năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội tham ô tài sản, 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là tử hình. |

Theo VietNamNet