Bác sĩ Dung nhấn mạnh, chị em nênđoạn tuyệt với các loại quần độn mông. Nhìn bên ngoài có vẻ thẩm mỹ nhưng tiềmẩn nguy cơ ngứa ngáy, gây bệnh rất nhiều.
Ngực dính, mông ngứa vì quầnđộn
Tưởng phải rất khó khăn mớithuyết phục được những người đã từng sử dụng loại nội y đặc biệt này phát biểucảm nghĩ sau một thời gian sử dụng đồ lót độn. Ai dè, ngay sau khi hỏi chuyện,chị Nhung, 37 tuổi, nhân viên bán hàng tại một siêu thị nhăn nhó “Vòng ba lépkẹp nên khi biết có quần độn mông tôi đi sắm ngay vài chiếc. Từ ngày sử dụng“phụ tùng”, vòng ba của tôi đầy đặn hơn hẳn.
Ai cũng khen làm mình sướngrơn nên sử dụng quần độn mông liên tục. Thời gian đầu, thấy bí bí, tôi cứ nghĩlà do mặc chưa quen nhưng vì đẹp nên vẫn cố nhịn. Khoảng một tháng sau, khôngchỉ bí mà nhiều vùng trên cơ thể còn bị ngứa, rát, nên tôi phát hoảng đành phảitừ bỏ để trở về hiện trạng ban đầu, chỉ thi thoảng có dịp tiệc tùng, cần ăn diệnmới dám mặc.
Nhưng giờ thì kể cả lúc cần ăndiện cũng không dám mặc nữa vì cứ mặc vào là ngứa điên lên, không thể nào chịunổi”.
|
Chị em nên đoạn tuyệt với các loại quần độn mông. Nhìn bên ngoài có vẻ thẩm mỹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngứa ngáy, gây bệnh rất nhiều. |
Tương tự hoàn cảnh chị Nhung,Liên (25 tuổi) có mặt tại phòng khám phụ khoa trên phố Thái Thịnh với nét mặtnhăn nhó.
Hỏi ra mới biết, sau khi sinhcon, Liên đã cố gắng giảm cân cấp tốc. Giảm được 15kg thì vòng 3 cũng chảyxuống, không còn cong đầy như trước nữa. Giải pháp cuối cùng của Liên là tìm đếnchiếc quần hỗ trợ vòng 3 này.
“Sau khi có “vật nội ứng” này,mọi người đã thay đổi cách nhìn, thậm chí có người còn bảo em nên liên tục sinhnở để trông đẹp hơn vì vòng ba được cải thiện rõ rệt sau lần vượt cạn đầu tiên.
Thế là em vui lắm, mặc suốtngày. Không ngờ chưa đầy hai tháng sử dụng, em không thể chịu được những trậnngứa...".
Khi đi khám, bác sĩ cho biết chịLiên bị nhiễm trùng niệu đạo khá nặng, có nguy cơ tắc ống dẫn trứng và vô sinhthứ phát.
Còn với những người đã từng sửdụng miếng lót nâng ngực bằng silicon, sẽ thấy ngay sau khi sử dụng miếng này,mồ hôi bí không thoát ra được sẽ đọng lại. Sau khi bỏ miếng lót ra, ngực sẽ bịdính và nồng nặc mùi hóa chất.
Âm ỉ "khóc" vì quần độn “củaquý”
Nhưng với chị em phụ nữ, việc đichữa vùng kín sẽ đỡ đau khổ hơn với những quý ông nhỡ sử dụng quần độn mông, độn“của quý”. Chỉ vì muốn mặc đồ được đẹp hơn, tự hào với chị em hơn nên nhiều quýông đã rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, phải “khóc thầm” vì hậu quả để lại của loạinội y này.
Trả lời VietNamNet, bác sỹ sảnphụ khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y tế lao động Thái Hà) cho biết, với nhữngloại quần lót độn mông dành cho nữ giới thì không đáng lo (với điều kiện chấtliệu vải đảm bảo thoáng mát như quần lót thông thường), bởi phần dày cộm lên chỉcó tác dụng khiến vòng mông trông to hơn, cong hơn chứ không gây ảnh hưởng đếnâm đạo, gây nên các bệnh phụ khoa.
|
Đồ lót bán tràn lan, không rõ nguồn gốc tại các chợ |
Có những chị em mặc dù bác sĩ dặnnên bỏ hẳn quần độn mông nhưng vì thẩm mỹ nên cố mặc và liên tục bị viêm nhiễm.
“Cơ quan nào bắt nhân viên chỉmặc quần tây thì thật ấu trĩ, một môi trường văn minh, hiện đại nên khuyến khíchnhân viên nữ mặc váy vừa đảm bảo vệ sinh cơ thể vừa đảm bảo thẩm mỹ”, bác sĩDung chia sẻ.
Bác sĩ Dung chỉ nhấn mạnh chị emnên đoạn tuyệt với các loại quần độn mông. Nhìn bên ngoài có vẻ thẩm mỹ nhưngtiềm ẩn nguy cơ ngứa ngáy, gây bệnh rất nhiều.
Hàng loạt các khuyến cáo được bácsĩ đưa ra như viêm nhiễm, nấm ngứa lâu ngày dẫn đến viêm phần phụ bên trong cóthể gây vô sinh ở nữ giới.
Tuy nhiên, với loại quần lót dànhcho nam thì khác hẳn. Bác sỹ Dung cho biết dương vật sản sinh tinh trùng tốtnhất trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể.
“Vì thế, nếu mặc loại quần bóchặt dương vật thì dương vật bị nóng suốt ngày, lại bí không khí, không thể sảnsinh tinh trùng tốt được. Nếu lạm dụng dài ngày có thể gây vô sinh”, bác sỹDung nói.
Theo VietNamNet