Chán cảnh mỗi lần điđâu làm gì cũng phải ngửa tay xin vợ từng đồng, anh Toàn quyết định giấu mộtkhoản tiền riêng để dành chi tiêu khi cần.

Một thời gian sau quỹ vỡ lở, khi chị vợ pháthiện chồng có "quỹ đen" cũng là lúc tổ ấm gia đình trở nên lục đục.

Yêu nhau từ thời sinh viên, anhToàn thừa hiểu tính chị Kiều vốn là dân kế toán nên chi tiêu tằn tiện và chi li,từ việc nhỏ đến lớn chị đều có sổ sách ghi chép đầy đủ. Những tưởng điều đó sẽkhông ảnh hưởng gì đến đời sống hôn nhân, song từ ngày cưới nhau về chị vợ vẫnáp dụng kiểu quản lý chi tiêu y hệt khiến anh thấy ngột ngạt. Tháng nào cũng vậytiền lương hai vợ chồng làm ra chị đòi giữ hết, hàng ngày chỉ cho chồng vài chụcnghìn đồng đủ để đổ xăng, ăn cơm trưa...

Quý ông trốn vợ lập quỹ đen

Thông thường khi người vợ phát hiện chồng mình lập quỹ đen thường nghĩ rằng anh chi xài số tiền này vào những chuyện "đen tối

"Nhiều lúc muốn mua cho cha mẹít quà bánh cũng phải ngửa tay xin vợ. Mà mỗi lần mở miệng hỏi, cô ấy lại cằnnhằn giận dỗi. Đã vậy tối đi làm về đến nhà là vợ đều kiểm tra túi quần, cònđồng nào thì "tịch thu" bằng hết. Hôm sau gặp bạn bè uống cà phê móc tiền trảlại không một xu dính túi, muối mặt lắm", anh Toàn bức bối kể.

Mặc dù đã nhiều lần giải thíchhết lý hết tình với vợ nhưng không được nên anh bắt đầu giấu nhẹm vợ những khoảntiền kiếm thêm để dành chi tiêu riêng. Mặc dù đã cất giấu rất cẩn thận nhưngcuối cùng anh vẫn không qua mặt được cô vợ tinh ý. Một hôm phát hiện chồng cógần một triệu đồng trong tủ áo, chị bắt đầu điều tra và nghi ngờ anh có bồ nhí.Cũng từ ngày đó tổ ấm gia đình xào xáo, vợ chồng không còn tin tưởng nhau.

Câu chuyện tổ ấm gia đình lục đụcvì phát hiện chồng có quỹ đen cũng là chủ đề được nhiều chị em chia sẻ trên cácdiễn đàn mạng. Trên một website tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, nick Diemchi kể, giađình chị thuộc hạng khá giả, ngày nào chị cũng đưa cho chồng 200.000 đồng để chitiêu nhưng anh vẫn ngấm ngầm lập một tài khoản ngân hàng riêng với số vốn lên cảchục triệu đồng.

"Khi phát hiện ra anh ấy cókhoản tiền riêng lớn như thế em buồn lắm, cảm thấy như mình bị lừa dối mà khôngbiết. Em làm mọi việc cũng chỉ vì lo cho gia đình thôi, sao anh ấy không hiểu,hay là anh đã có bồ nhí. Em đã khóc rất nhiều...", Diemchi tâm sự.

Theo ghi nhận của bà Vũ Cẩm Vân,chuyên viên tư vấn tâm lý tại Hội quán các bà mẹ, thực tế có hàng trăm lý dokhiến nhiều đức ông chồng phải lập quỹ đen như vì vợ quá "ki bo" mà đàn ông lạisĩ diện không muốn ngửa tay xin tiền phụ nữ, hoặc có khi vì vợ tiêu xài quáhoang phí, vì anh ta muốn có tiền giúp đỡ cha mẹ, anh chị em hoặc chi tiêu chonhững mối quan hệ ngoài luồng...

Quý ông trốn vợ lập quỹ đen

Tốt nhất quý ông không nên có quỹ đen, nếu có quỹ tiết kiệm thì cần công khai để cả hai vợ chồng đều cùng biết. Điều quan trọng nhất là người chồng phải sống đàng hoàng, chuẩn mực thì người phụ nữ sẽ không tiếc gì chuyện tiền bạc với họ

Thông thường khi người vợ pháthiện chồng mình lập quỹ đen thường nghĩ rằng anh chi xài số tiền này vào nhữngchuyện "đen tối". Trong nhiều trường hợp đây là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnhphúc gia đình.

Như vợ chồng anh Hội, chị Lam mớicưới nhau được 5 năm đã làm đơn ra tòa ly dị chỉ vì không thống nhất được chuyệncông khai tài chính trong gia đình. Anh Hội (quê Đồng Nai) cho biết, từ hồi côngty anh chuyển sang phương thức trả lương bằng thẻ ATM thì vợ anh đòi giữ luônthẻ. Hàng ngày chị chỉ "phát" cho anh 20.000 đồng lận lưng với lý do sợ cho tiềnnhiều chồng dễ sinh tật, còn cơm trưa đã có công ty lo.

"Trong khi phụ nữ đâu biếtrằng đàn ông có hàng trăm thứ để chi, lâu lâu gặp bạn bè hay đi uống nước vớisếp, mình cũng phải bao họ một bữa chứ. Giờ với 20.000 đồng chỉ đủ đổ xăng, màgiải thích hoài cô ấy cũng không chịu thông cảm. Vợ chồng cứ cãi nhau suốt ngày",anh Hội tâm sự trong thời gian hai vợ chồng được tòa cho ly thân để chờ hòagiải.

Chuyên viên tâm lý Cẩm Vân cũngkể, trong quá trình tư vấn bà còn gặp trường hợp một người chồng không đưa tiềnvề cho vợ vì lý do chị này không trân trọng những đồng tiền anh làm ra. "Cũngchỉ vì ai cũng tự ái cao không chịu ngồi lại nói chuyện với nhau nên từ chuyệnnày dẫn đến xích mích. Dần dần vợ chồng sẽ ngày càng xa cách, thiếu đi sự quantâm, chia sẻ thì đời sống hôn nhân bắt đầu trục trặc", chuyên viên tâm lýchia sẻ.

Cũng theo bà Vân, việc đàn ônglập "quỹ đen" trong gia đình không được khuyến khích, song còn tùy thuộc vàotừng hoàn cảnh cụ thể. Nếu trường hợp người chồng dùng số tiền riêng đó để lập"phòng nhì" hay chơi bời trác táng, cờ bạc rượu chè thì không tốt. Song nếu dongười vợ quá tiết kiệm hoặc quá hoang phí, không đảm đương tốt việc cân bằng chitiêu trong gia đình thì lúc này đòi hỏi người chồng phải có phương án riêng củahọ.

"Việc công khai hoàn toàn cáckhoản tài chính trong gia đình là rất khó, nhất là với đàn ông có nhiều mối quanhệ trong xã hội không phải lúc nào người ta cũng giãi bày mọi thứ minh bạch vớivợ được. Tuy nhiên để thống nhất với nhau về việc này, cả hai vợ chồng cần ngồilại trao đổi trên tinh thần tôn trọng và xây dựng, lấy lợi ích chung của giađình làm mục tiêu quản lý tài chính thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn",bà Vân khuyên.

Xét phương diện khác, ông Văn Thanh Sĩ, chuyênviên tư vấn TP HCM cho rằng, bản tính người đàn ông thường nông nổi, dễ vungtiền cho những cuộc chơi vô bổ, trong một số trường hợp họ rất dễ bị cám dỗkhi có nhiều tiền. "Vì thế tốt nhất quý ông không nên có quỹ đen, nếu cóquỹ tiết kiệm thì cần công khai để cả hai vợ chồng đều cùng biết. Điều quantrọng nhất là người chồng phải sống đàng hoàng, chuẩn mực thì người phụ nữsẽ không tiếc gì chuyện tiền bạc với họ", ông nói.
Theo Thi Trân
VnExpress