Theo một báo cáo trực tuyến củaQuỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hệ thống máy chủ của tổ chức này đã bị tấn công và cóthể đây là hoạt động của các tin tặc làm việc cho một chính phủ nước ngoài.
Theo đó, IMF bất đắc dĩ khi tiết lộ rằng, họ tin các cuộc tấn công đến từ187 trong số 194 quốc gia trên thế giới là thành viên của Quỹ này. Thủ phạm tấncông đã lấy được một lượng lớn dữ liệu gồm email và các tài liệu khác trong quátrình xâm nhập, theo tờ Bloomberg.
Cuộc tấn công này xảy ra trước ngày 14/5, thời điểm Cựu Giám đốc IMF- ôngDominique Strauss-Kahn bị bắt tại New York về các bê bối tình dục.
IMF cung cấp, hỗ trợ kinh tế và tư vấn chính sách cho các quốc gia bị nạn về tàichính để giúp ổn định kinh tế toàn cầu. Điều đó có nghĩa là cơ quan toàn cầu nàycó các thông tin bí mật về tình trạng tài chính của nhiều quốc gia.
Theo Tuệ Minh
Vnmedia
Như vậy, cáctài liệu của IMF chứa đựng “ngòi nổ chính trị” mà có thể ảnh hưởng tới thịtrường toàn cầu, theo tờ New York Times. Nhưng vẫn chưa rõ các dữ liệu bị mất cóđặc biệt nhạy cảm hay không.
Tuy nhiên, IMF cho biết, họ vẫn chưa xác định được làm thế nào các tin tặc cóthể thâm nhập vào mạng của IMF. Nhưng nhưng có thể đây là kết quả của một cuộctấn công lừa đảo. Loại tấn công này thường lừa một nhân viên kích vào đường dẫntới website chứa mã độc hoặc tải về một tệp tin độc hại.
Tính tới thời điểm này, IMF không phải là nạn nhân duy nhất bị các tin tặc tấncông. Trên thực tế, cơ quan này chỉ là một trong những vụ mới nhất trong mộtloạt các cuộc tấn công nghiêm trọng vào các doanh nghiệp tổ chức lớn trên thếgiới như Google, Sony, Lockheed Martin, RSA Security, và ngân hàng CitiGroup(Mỹ).
Tấn công ngân hàng CitiBank
Các chi tiết cá nhân, gồm tên, số tài khoản, thông tin cá nhân như địa chỉ emailcủa khoảng 210.000 chủ thẻ CitiGroup đã bị đánh cắp, sau khi tin tặc tấn côngvào cổng thông tin web của Citi hôm cuối tuần qua.
Mối bất hòa giữa Google với Trung Quốc
Hôm 1/6, Google cho biết, họ đã phát hiện ra một chiến dịch có nguồn gốc từ tỉnhTế Nam, Trung Quốc đánh cắp tên và mật khẩu đăng nhật của hàng trăm người dùngGmail, gồm các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ, các nhà hoạt động chính trịTrung Quốc, các nhân viên trong các quốc gia Châu Á khác (chủ yếu là Hàn Quốc),nhân viên quân sự và nhà báo.
Google đã không cho biết các cuộc tấn công này xảy ra như thế nào nhưng nghi ngờđây là một cuộc tấn công theo kiểu lừa đảo trực tuyến. Gã khổng lồ cho biết, hệthống nội bộ của hãng không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này và đã đảm bảo antoàn cho tất cả các tài khoản bị xâm phạm. Về phía Trung Quốc, quốc gia này phủnhận bất cứ sự liên quan vào tới vụ tấn công Gmail.
|
Lockheed Martin
Lockheed Martin, nhà thầu quốc phòng lớn của chính phủ Mỹ, cuối tháng 5 đã pháthiện tin tặc xâm nhập vào các máy chủ của công ty.
Công ty này cho biết, họ đã có các hành động tích cực để bảo vệ tất cả hệ thốngvà dữ liệu, không có dữ liệu của khách hàng, chương trình hay nhân viên nào bịxâm hại. Các kẻ tấn công thông báo, chúng đã sử dụng các thẻ truy cập bảo mậttrộm được từ một cuộc tấn công hồi tháng 3 vào một trong những nhà cung cấp bảomật của Lockheed Martin – công ty RSA Security.
RSA (In)SecurID
Hồi tháng 3/2011, EMC đã thông báo rằng, một trong những công ty của họ - RSASecurity là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng rất tinh vi. Các tin tặc đã lấyđi dữ liệu liên quan tới hệ thống xác thực hai yếu tố SecurID của RSA.
Tuy nhiên, EMC tin rằng, dữ liệu bị mất không thể trở thành một cuộc tấn côngthành công nhắm tới bất cứ khách hàng nào của RSA SecurID. Tuy nhiên, tin tặc đãsử dụng sự chủ quan đó để tấn công vào Lockheed Martin.
Epsilon – nhà tiếp thị email lớn nhất thế giới
Hồi tháng 4, Epsilon, một nhà tiếp thị email lớn nhất trên thế giới cho biết,máy chủ của họ đã bị xâm nhập làm lộ tên và địa chỉ email thực của nhiều người.
Tin tặc đã tiếp xúc với cơ sở dữ liệu khách hàng của nhiều công ty lớn nhưJPMorgan Chase, Capital one, Marriott Rewards, US Bank, Citigroup và Walgreens.
Câu chuyện chưa có hồi kết của Sony
Các cuộc tấn công nổi tiếng nhất trong nhiều tháng gần đây là nhằm vàoSony và các công ty con của hãng. Mới đây nhất, ít nhất 13 trang web Sony đã bịtấn công trên toàn thế giới gồm mạng PlayStation Network, Sony onlineEntertainment, Sony Pictures và các trang Sony tại các quốc gia như Nhật Bản, HyLạp, Thái Lan và Canada. Kết quả là các tin tặc đã xâm nhập một lượng lớn dữliệu khách hàng gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, thẻ tíndụng,…