Vũ trụ sắp đónnhận người máy đầu tiên đến từ trái đất, khi Robonaut 2hay còn gọi là R2, chuẩn bị lên đường tới Trạm vũ trụquốc tế vào tuần này, trong sứ mệnh vũ trụ cuối cùng củatàu con thoi Discovery, trước khi tàu “về hưu”.

Các nhà khoa học NASA hi vọng rằng, người máy đầutiên bay vào vũ trụ có trị giá 2,5 triệu USD này mộtngày nào đó sẽ là phụ tá đắc lực cho các nhà du hành vũtrụ trong quỹ đạo.

Những người sáng tạo ra R2 đang tưởng tượng tới mộttương lai khi Robonaut có thể đảm nhiệm được việc dọndẹp trạm vũ trụ, thay các nhà du hành dạo bộ hàng giờbên ngoài trạm vũ trụ với nhiệt độ nóng và lạnh khủngkhiếp, kiên nhẫn cầm các dụng cụ cho các chuyến dạo bộtrong không gian của các nhà du hành hay xử lý các tìnhhuống khẩn cấp như rò rỉ độc tố hay hỏa hoạn.

Thậm chí họ còn hi vọng con cháu của Robonaut có thểthám hiểm các tiểu hành tinh, sao Hỏa hay những thế giớikhác trong những thập niên sau này, mở đường cho nhânloại.

R2 - Người máy đầu tiên bay vào vũ trụ
Robonaut sẽ là trợ lý đắc lực cho các nhà du hành vũ trụ trên Trạm vũ trụ quốc tế trong tương lai

Chuyến thám hiểm của R2 dự kiến bắt đầu vào chiều4/11 (giờ Mỹ), với kế hoạch phóng tàu Discovery cùng 6nhà du hành lên Trạm vũ trụ quốc tế.

Hiện tại R2, sản phẩm cộng tác giữa NASA và GeneralMotors, chỉ có từ phần thắt lưng trở lên. R2 cao hơn 1m,nặng xấp xỉ 150kg. Mỗi cánh tay dài khoảng 0,8m.

Phần chân hiện vẫn đang được hoàn thiện. Tuy nhiênphần trên là một “tuyệt tác” hoàn hảo, với cánh tay,tay, bàn tay, chắc nịch, đôi vai rộng, bụng săn chắc.

Trạm vũ trụ hiện đã có các cánh tay robot của Canadavà Nhật, giống với những cần trục, nhưng vẫn cần điềukiển của con người. Một khi đã được ra mệnh lệnh R2 cóthể đảm nhiệm những nhiệm vụ đã được lập trình trước.

R2 - Người máy đầu tiên bay vào vũ trụ
Tàu con thoi Discovery trên bệ phóng chuẩn bị cho cuộc khởi hành vào chiều 4/11

Tuy nhiên, trong lần đầu tiên này các nhà khoa họcsẽ tập trung nghiên cứu xem Robonaut hoạt động nhưthế nào trong môi trường không trọng lượng, trên mộtbệ gắn cố định.

R2 sẽ cần đến chân trước khi có thể đảm nhiệm đượcnhững việc trong nhà, như lau tay vịn cầu thang hay hútbụi. NASA hi vọng sẽ gửi chân lên cho R2 vào cuối năm2011.

Mục đích của R2 là nhằm giúp các nhà du hành chứkhông phải là thay thế họ. Con người đã sống liên tụctrên trạm vũ trụ trong suốt 10 năm và dự kiến sẽ sốngthêm 10 năm nữa.

Và R2 cũng sẽ ở trên đó cho đến khi nào Trạm vũ trụngừng hoạt động vào khoảng sau năm 2020. Khi đó NASA sẽcho R2 lao xuống một “nấm mồ” ở Thái Bình Dương.

Theo Phan Anh
Dân Trí