Nếu
Mỹ tấn công Syria, Trung Quốc sẽ có cơ hội để kiểm nghiệm xem các hệ
thống ra-đa của nước này hoạt động như thế nào trong tình huống chiến
đấu thực sự, trang mạng Defense News có trụ sở tại Washington đưa tin.
Quân
đội Syria hiện đang triển khai 3 hệ thống của Trung Quốc: các ra-đa
trinh sát tầm xa JYL-1 3-D và JY-27 VHF và ra-đa thu tín hiệu tầm thấp
Type 120 (LLQ120) 2D, theo nhà phân tích Richard Fisher từ Trung tâm
chiến lược và đánh giá quốc tế tại Washington.
Hệ thống ra-đa JYL-1 của quân đội Trung Quốc.
Nếu
quân đội Syria sử dụng các hệ thống ra-đa trên để đương đầu với các vũ
khí của Mỹ, quân đội Trung Quốc sẽ có thể thu thập các thông tin quan
trọng liên quan tới tính hiệu quả của chúng trong việc chống lại các hệ
thống vũ khí của Mỹ. Dữ liệu đó có thể được sử dụng sau này nếu xảy ra
xung đột với Mỹ về các tranh chấp, trong đó có vấn đề Đài Loan, các
tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông, Defense News nhận định.
Tuy
nhiên, ngược lại, ông Fisher cho hay tàu sân bay Mỹ cũng có thể thu
thập thông tin về các hệ thống của Trung Quốc và biết cách đối phó cũng
như xâm nhập vào các hệ thống ra-đa của Trung Quốc tại Syria.
Hiện
thời, quân đội Syria có khoảng 120 địa điểm đặt tên lửa đất đối không,
với các hệ thống của Nga và Liên Xô cũ, trong đó có SA-2, SA-3, SA-5, và
SA-6. Ngoài ra, quân đội Syria cũng có 50 địa điểm đặt ra-đa cảnh báo
sớm với các hệ thống của Nga và Trung Quốc.
"Các
ra-đa cảnh báo sớm hiện đại của Trung Quốc có thể phát hiện các máy bay
quan sát tầm thấp của Mỹ và thậm chí là các máy bay quan sát tầm rất
thấp", trang Defense News dẫn lời ông Sean O’Connor, tổng biên tập trang
mạng quân sự IMINT & Analysis.
"Đặc
biệt hiệu quả là 2 ra-đa JY-27 được bàn giao vào năm 2006, hiện được
triển khai ở phía bắc và nam thành phố Palmyra ở miền trung Syria", ông
O’Connor nói thêm.
Với
các ra-đa JY-27, với phạm vi phát hiện mục tiêu trong vòng bán kính 500
km, O'Connor cho hay quân đội Syria có thể giám sát không phận nước này
và khu vực lân cận.
Với ra-đa Type 120, ông O'Connor cho biết nó có thể theo dõi 72 mục tiêu trong vòng bán kính 200km.
Ra-đa
Type 120 tại Trung Quốc được trang bị các tên lửa phòng không HQ-9 và
HQ-12, nhưng tại Syria nó chỉ được sử dụng như là một hệ thống cảnh báo
sớm tinh vi.
Đối
với ra-đa JYL-1 3D có thể năng phát hiện mục tiêu cách xa 320 km, ông
O'Connor cho biết hệ thống này đang được triển khai tại Kafr Buhum ở
miền trung Syria.
Tuy
nhiên, ông O'Connor nghi ngờ liệu các ra-đa của Trung Quốc có thể
truyền dữ liệu trực tiếp cho các vũ khí thời Liên Xô hiện vẫn được sử
dụng tại Syria hay không.
Theo
ông O' Conner, quân đội Syria hiện phụ thuộc vào các tên lửa phòng
không thời Chiến tranh Lạnh do Liên Xô thiết kế. Chuyên gia quân sự cũng
nói thêm rằng hệ thống phòng thủ tích hợp hiện thời của Syria không
phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các máy bay của Mỹ và NATO trong
khu vực.
Theo An Bình (Dân Trí)