![]() |
Văn bản Do Thái cổ tìm thấy ở Iraq đang được phục hồi |
Năm
2003 Mỹ đổ quân vào Iraq để lật đổ Tổng thống Hussein, trong khi lùng
sục trụ sở cơ quan tình báo Iraq đã bị tàn phá và ngập nước, binh lính
Mỹ đã không hề tìm thấy được những thứ vũ khí giết người hàng loạt
(WMD). Trong các đống hồ sơ bằng chữ Ảrập sũng nước, họ phát hiện những
tài liệu bằng tiếng Hebrew (Do Thái cổ). Đó là cả một kho báu của người
Do Thái ở Iraq từng bị đánh cắp.
Sau
hơn một thập niên nằm im ở Mỹ, số phận kho báu này lại được đặt ra.
Tháng 6-2014, nó sẽ được trao trả về Iraq. Một số nhà chuyên môn nhấn
mạnh rằng trong điều kiện hiện nay, Iraq khó lòng bảo vệ được kho báu
này. Hơn nữa, ở nước Hồi giáo này hiện chỉ còn lại một số ít người Do
Thái.
Bà
Doris A. Hamburg, giám đốc các chương trình bảo tồn của Văn khố Quốc
gia Mỹ, nói rằng: “Chúng tôi đã làm việc trong nhiều dự án được quan tâm
khác, nhưng đây là dự án rất đặc biệt”. Chính bà là người đã giám sát
việc phục hồi số di sản văn hóa của người Do Thái cổ ở Iraq này, bao gồm
hơn 2.700 cuốn sách và hàng vạn trang tài liệu bằng tiếng Hebrew, Ảrập
và Judeo-Arabic (ngôn ngữ của người Do Thái sống ở xứ Ảrập). Bà đã đích
thân tới Iraq trong thời hậu chiến, bắt đầu quá trình phục hồi các tài
liệu cổ này bằng cách lưu giữ chúng trong một chiếc xe tải đông lạnh.
Sau đó, chúng được chở về các phòng thí nghiệm của Văn khố quốc gia Mỹ
tại bang Maryland, nơi chúng được xử lý loại bỏ nấm mốc và vá lại những
chỗ rách. Sau quá trình phục hồi tốn hàng triệu USD, số di sản này hiện
đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Di sản Do Thái ở Lower Manhattan
(thành phố New York).
Việc
hồi hương số di sản này đòi hỏi phải có một hiệp định giữa Cơ quan Quản
lý Lâm thời Liên minh (CPA) - một đại diện lâm thời của Mỹ ở Iraq thời
hậu chiến và Bộ Văn hóa Iraq. Vấn đề phát sinh là hiện không có một cộng
đồng Do Thái nào ở Iraq đứng ra nhận chủ quyền số di sản này. Maurice
Shohet, chủ tịch của một tổ chức người Do Thái Iraq lưu vong, nói rằng
các quan chức Iraq không thể làm điều đó đối với những thứ không phải
của họ. Trong khi đó, Sarhad S. Fatah, một luật sư của phái bộ Iraq ở
Liên hiệp quốc, khẳng định rằng số di sản này thuộc về Văn khố quốc gia
Iraq.
Người
Do Thái ở Iraq từ thời đại Babylon (khoảng năm 586 trước Công nguyên).
Dưới thời cầm quyền của đảng Baath của Tổng thống Saddam, chủ nghĩa bài
Do Thái đã khiến hàng vạn người Do Thái ở đây phải chạy ra nước ngoài.
Vào năm 1970, chỉ còn 3.100 người Do Thái ở lại Iraq. Theo những nguồn
tin khác nhau, hiện nay chỉ còn từ 5 tới dưới 100 người Do Thái sống ở
Iraq.
Theo Phạm Hồng Phước (Công An TPHCM)