Chỉ sau khira mắt báo giới vài ngày, chưa kịp có mặt trên thị trường, cuốn sách Sợixích của ca sĩ Lê Kiều Như bị nhận “lệnh” ngưng phát hành. Điều đáng nóilà quyết định này được đưa ra bởi chính đơn vị phát hành, Nhà xuất bản Hộinhà văn.

Sợi xích của Lê Kiều Như từng được đánh giá là “Sự nỗ lực đáng tuyên dương”, như lờicủa nhà văn Bùi Anh Tấn. Nhưng nay nó bị phê phán nặng nề.
 
Tục haykhông tục?

Ngày 13/3, Nhàxuất bản (NXB) Hội nhà văn có công văn gửi công ty Youbooks, đơn vịliên kết xuất bản Sợi xích. Theo đó, cuốn sách này sẽ bị ngưng pháthành vì vi phạm Luật Xuất bản, cụ thể là tác giả và công ty Youbooksđã cho sách ra mắt trong khi chưa nộp lưu chiểu. Nhà văn Trung Trung Đỉnh,Giám đốc NXB Hội nhà văn, cho biết theo quy định thì trong vòng 10 ngày saukhi nộp lưu chiểu, nếu không có vấn đề gì thì sách mới được phát hành.
Rắc rối vì…

Lê Kiều Như trong ngày ra mắt sách Sợi xích tại khách sạn New World. Ảnh: Dương Thanh Vân

Đó làlý do, còn trong thực tế, cuốn sách vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận. Nhiềuđộc giả không ngần ngại gọi Sợi xích bằng từ “dâm thư”, đi kèm đó lànhững nhận định khá nặng nề về nhân cách tác giả. Trả lời về vấn đề này, ôngTrung Trung Đỉnh cho rằng sách có sự cố về biên tập, NXB sẽ thẩm định thêm,nhưng ông phủ định ý kiến cho rằng NXB đã cho ra đời một “dâm thư”. “Có nhiềucuốn sách viết về tình dục còn “nặng” hơn Sợi xích, chỉ có điều cách diễnđạt của tác giả Sợi xích kém, vụng và thô. Và Lê Kiều Như là một ca sĩ,diễn viên nên dư luận chú ý nhiều”, ông nói.

Tổ chức họp báo không xin phép

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Phòng Báo chí Xuất bản, Sở TT-TT TPHCM, cho biết: Công ty Sách Youbooks và Lê Kiều Như đã tổ chức họp báo ra mắt cuốn sách Sợi xích tại khách sạn New World vào sáng 12-3 nhưng không xin phép. Sở TT-TT đang làm việc với các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm để xử lý theo luật định.

Việc chưa nộp lưu chiểu theo luật định mà phát hành ấn phẩm ra thị trường là vi phạm Luật Xuất bản, Sở TT-TT cũng đang làm việc để báo cáo Bộ Thông tin - Truyền thông xem xét xử lý theo luật định.

Đạo diễn Lê Hữu Lương, người được Lê Kiều Nhưnhờ đọc bản thảo, cũng nhận xét: “Sợi xích có nội dung tốt, chi tiếtkhông khiên cưỡng. Đó là đề tài nhạy cảm, nhưng rất cần nói đến. Tôi rấtngạc nhiên khi Lê Kiều Như nghĩ ra được nhiều chi tiết độc đáo để kết nốimạch chuyện. Tuy nhiên, phải thừa nhận điểm dở của cô ấy là chưa biết viếtvăn, cách hành văn còn vụng về. Cái đó chúng tôi đã thấy ngay từ đầu nhưngquyết định không can thiệp, vì nếu thế thì đâu còn là sách do cô ấy viết, vàLê Kiều Như cũng muốn như vậy”.

Cũng theo ông, Sợi xích là cuốn sách gâyồn ào ngay từ khi tác giả chỉ mới viết, nên hội đồng thẩm định đã cân nhắcvề nội dung rất cẩn thận, không có chuyện vô trách nhiệm.

Nhà văn Bùi Anh Tấn, người có mặt hôm ra mắt Sợi xích thì thận trọng hơn: “Tôi cho rằng đây là một nỗ lực đáng tuyêndương, vì cô ấy vốn không phải nhà văn mà là ca sĩ, diễn viên. Còn về nộidung thì tôi xin được không trả lời trong thời điểm này”. Tuy nhiên, nhà vănLê Văn Thảo, Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM thì thẳng thừng: “Có ép tôi đến mấytôi cũng không đọc cuốn đó. Giới nhà văn chúng tôi chỉ quan tâm những gìthuộc về văn học, còn cuốn đó không phải là tác phẩm văn học!”.

Lỗ hổng trong liên kết xuấnbản

Ca sĩ Lê Kiều Như:

"Nộp lưu chiểu là việc của Youbooks. Tôi vốn không hiểu nhiều về những quy định trong xuất bản, chỉ nghĩ giống như ra một CD vậy, làm xong thì giới thiệu. Bên Youbooks cũng đồng ý với tôi về thời điểm giới thiệu sách. Giờ số phận cuốn sách như thế nào thì cũng không còn là việc của chỉ riêng một mình tôi, mà là của nhiều bên.

Cuốn sách chưa hề có mặt trên thị trường. Dư luận chỉ dựa vào một vài trích đoạn post trên mạng mà phán xét, và điều đó không công bằng. Tôi mong mọi người hãy nhận định khi đọc hết cuốn sách".

Một điều đáng nói là 20 ảnh bánnude của Lê Kiều Như được in kèm trong sách mà không xin phép NXB. Ca sĩ Lê KiềuNhư cho biết, đây là ý tưởng của Youbooks, muốn cuốn sách độc đáo hơn.Theo ông Trung Trung Đỉnh, bộ ảnh này là một yếu tố góp phần khiến dư luận phảnứng gay gắt.

Thực tế, vấn đề sách phát hành ra thị trường có một vài đoạn, chương, hình ảnhhay chi tiết không giống như khi được NXB cấp giấy phép vẫn là chuyện phổ biến.“Đó là lỗ hổng rất lớn trong khâu liên kết xuất bản”, ông Lê Văn Thảo bức xúc.

Cũng theo nhận định của riêng ông, cái gọi là cần thẩm định hay biên tập chỉ làmột cách nói “an toàn” của NXB Hội nhà văn trong thời điểm hiện tại. “Không thểđể một sản phẩm như vậy, một sự lấp liếm như vậy ra đời!”, ông nhấn mạnh. Cũngtheo ông, dù là ngưng hay tạm ngưng thì trách nhiệm của NXB trong vấn đề này vẫnkhông thể phủ nhận.

Chưa rõ hướng giải quyết cụ thể cho số phận cuốn sách, nhưng dù quyết định cuốicùng là biên tập lại hay ngưng phát hành, thì thiệt hại vẫn rất lớn, không chỉvề mặt uy tín mà còn về kinh tế, vì hiện tại 2.000 cuốn sách đã được in xong.Theo chị Tố Linh, giám đốc Marketting công ty TM-DV Mê Kông Com (đơn vị chủ quảncủa Youbooks), tính đến 17h ngày 15/3, chị vẫn chưa có trong tay văn bảnyêu cầu ngưng phát hành của NXB. Trên trang vinabook.com của công ty vẫncòn thông tin cuốn sách sẽ ra mắt vào 22/3.

"Ngưng phát hành là xong !?"

Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, cho biết trong quá trình đăng ký xuất bản, Cục Xuất bản cũng đã lưu ý tác giả và Nhà Xuất bản Hội Nhà văn về những nội dung mang tính sex trong tác phẩm.

Sau bài “Sợi xích- sách sex” phản ánh việc Nhà Xuất bản (NXB) Hội Nhà văn đã cho ấn hành cuốn sách Sợi xích của tác giả Lê Kiều Như với nội dung chủ yếu miêu tả chuyện tình dục phòng the, không thể xem là một tác phẩm văn học, ngày 13-3, NXB Hội Nhà văn đã gửi công văn yêu cầu Công ty Sách Youbooks - đơn vị liên kết xuất bản cuốn sách này - ngưng phát hành cuốn sách Sợi xích cho đến khi có lệnh mới để NXB này có thời gian kiểm tra rút kinh nghiệm.

Khoán trắng cho tác giả và đơn vị liên kết?

Trong công văn này, NXB Hội Nhà văn cho biết: “Chúng tôi đã được cơ quan chủ quản nhắc nhở và yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm lại những sơ suất trong việc biên tập và đọc duyệt cũng như khâu liên kết phát hành. Sự kiện diễn ra khiến chúng tôi rất lấy làm phiền lòng, bởi NXB chưa hề nhận được sách gửi nộp lưu chiểu của tác giả và của công ty.

Rắc rối vì…

Bìa tiểu thuyết Sợi xích

Việc công ty tổ chức ra mắt cuốn sách trên, có  kèm ảnh tặng của tác giả  tại khách sạn New World  cũng là một sự kiện gây nhiều bức xúc khiến chúng tôi buộc phải có công văn này nhắc nhở quý công ty việc tổ chức ra mắt và phát hành cần phải theo đúng Luật Xuất bản đã quy định: “Sau 10 ngày nộp lưu chiểu” nếu không có vấn đề gì  mới được phát hành, như trong mục “lưu ý các đối tác” in cùng với giấy phép của chúng tôi...”.

Có phải ở đây NXB Hội Nhà văn đã khoán trắng việc phát hành cho đơn vị liên kết xuất bản? Ngay nội dung cuốn sách viết gì, có in kèm ảnh sex của tác giả, những người chịu trách nhiệm của NXB cũng không nắm.

Trong khi Lê Kiều Như cho rằng mình đưa sách ra công chúng là hợp pháp, như trong thư cô trần tình với Báo Người Lao Động: “Riêng quyển Sợi xích tôi cũng đã xin được giấy phép xuất bản hẳn hoi và sau đó có sự đồng ý của NXB mới post (đưa) một đoạn ngắn lên mạng chứ không phải do tôi tự tung lên khi chưa có giấy phép”.

Vi phạm Luật Xuất bản

Nói về nội dung của cuốn sách, ông Phạm Trung Đỉnh, Giám đốc NXB Hội Nhà văn, khẳng định: “Chỉ có thể nói đây là cuốn sách kém chất lượng. Cách viết của tác giả còn đơn giản, mô tả tình dục có phần thô. Chúng tôi in Sợi xích vì đây là tác phẩm đầu tay của tác giả mới. Chúng tôi hoàn toàn không in sách sex, “dâm thư”. Vấn đề ở đây nằm ở lỗi biên tập”.

Điều đáng nói là nội dung cuốn sách này đã được trích đăng những trang viết chứa đầy nội dung sex trên mạng cùng với nhiều bài báo trả lời phỏng vấn của người viết đăng trên báo điện tử nhằm quảng bá cho sự ra đời của cuốn sách này, nhưng những người chịu trách nhiệm xuất bản ở NXB này không quan tâm để kịp thời ngăn chặn.

Bên lề hội nghị về quản lý xuất bản, tổ chức tại TPHCM sáng 15-3, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông, khẳng định đến nay, xuất bản phẩm Sợi xích chưa được nộp lưu chiểu theo quy định. Đây là hành vi vi phạm Luật Xuất bản.

Ông Đỗ Quý Doãn cho biết trong quá trình đăng ký xuất bản, Cục Xuất bản cũng đã lưu ý tác giả và NXB Hội Nhà văn về những nội dung mang tính sex trong tác phẩm. Nếu quá trình kiểm tra mà phát hiện có những nội dung đã được nhắc nhở mà tác giả và NXB không sửa chữa, cắt bỏ thì đây sẽ được xem là tình tiết tăng nặng khi xử lý.

Nếu tác giả và Công ty Sách Youbooks không có buổi tổ chức ra mắt báo chí hôm 12-3, tại khách sạn New World và báo chí không kịp thời phản ánh sau đó thì liệu NXB có kịp gửi công văn đề nghị  Công ty Sách Youbooks ngừng phát hành cuốn sách này như đã làm? Được biết, cũng trong ngày ra mắt, Công ty Sách Youbooks đã phát hành 2.000 cuốn sách ra thị trường để thăm dò.

Không đơn giản đổ lỗi cho công tác biên tập và  đổ lỗi cho đơn vị liên kết là xong, những người chịu trách nhiệm cao nhất của NXB Hội Nhà văn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về xuất bản phẩm của mình phát hành ra thị trường theo luật định.


 

TheoRắc rối vì… -Rắc rối vì…