Một vụ rắn cắn hy hữuxảy ra tại Quảng Đông vào trung tuần tháng 7 vừa qua vừa được báo chítiết lộ khi một người đàn ông 60 tuổi đang lột da làm thịt con rắnhổ mang vừa bắt được, bất thình lình chiếc đầu rắn đã chặt đứttrước đó chừng 20 phút để bên cạnh ngoạm ngay vào tay.
Rất may người bị nạn được đưa đi cấp cứu kịp thời đã không nguyhiểm đến tính mạng.
|
Chiếc đầu rắn hổ mang bị chặt đứt sau 20 phút vẫn cắn người, theo các chuyên gia là do rắn chết nhưng hệ thần kinh chưa chết. (Ảnh minh hoạ) |
Theo lời kể của ông Trương –nạn nhân, khoảng 6 giờ chiều ngày 14/7 ông đang làm thịt con rắnhổ mang chuẩn bị gọi mấy ông bạn già đến nhắm rượu, lột da,chế biến xong, ông đang toan đứng dậy cầm da rắn và chiếc đầubỏ vào thùng rác thì chiếc đầu rắn vẫn đang chảy máu ngoạmluôn vào ngón tay.
|
Ông lão rất khoái nhậu thịt rắnlần này hồn xiêu phách tán, ông vứt chiếc đầu rắn lại và lậptức rửa tay và nặn máu độc ra sau đó lập tức đến bệnh viện.
Các bác sỹ đã truyền huyết thanhkháng độc, truyền dịch để đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độcra ngoài, khoảng 11 giờ đêm sức khỏe ông trở lại bình thường saunhững triệu chứng chóng mặt, khó thở.
Theo Giáo sư Bá Huân thuộc khoaSinh vật đại học Tế Nam, hiện tượng đầu rắn cắn người là hoàntoàn bình thường chứ không phải “rắn trả thù” như nhiều người vẫnnghĩ. Đầu rắn sau khi bị chặt đứt hệ thần kinh chưa chết hẳn, đầurắn cắn người khi ta chạm, cầm lên là một phản ứng có điều kiện.
Rắn thuộc loài bò sát có đại não rất nhỏ, trung khu thần kinh caocấp không phát triển nhưng năng lực trung khu thần kinh thấp cấp lạikhá mạnh. Ở những động vật cấp thấp như rắn, hệ thần kinh chỉhuy các phản xạ có điều kiện nằm ở cơ thể của nó.
|
Tuy là loài hung dữ và có nọc rất độc nhưng rắn hổ mang vẫn được người Ấn Độ thuần hoá phục vụ mục đích biểu diễn. (Ảnh minh hoạ). |
Sau khi bị chặt đầu, các cơquan khác vẫn có thể duy trì hoạt động độc lập trong một thờigian nhất định, do đó sau khỉ mổ bụng lột da, có thể tim rắnvẫn đập. Đầu rắn bị chặt khi bị va chạm, rất có thể dẫn đếnphản xạ cắn.
Theo giáo sư Huân, giả sử có gặpphải rắn chết trên đường cũng chớ nên dùng tay, chân động vàongười chúng, nên dùng que, gậy dài để gạt rắn sang một bên hoặcvứt đi. Nếu dùng tay nhấc rắn lên, rất có thể sẽ gặp phải nguyhiểm bị rắn chết cắn.
Theo Hồng Vũ
VTC