|
Một dược sĩ đang tìm thuốc tại một nhà thuốc ở Lagos ngày 26/7/ 2014. |
Thuốc đã được sử dụng cho BS Kent Brantly và Nancy Writebol, hai nhân viên công vụ người Mỹ bị vi rút Ebola tấn công trong khi điều trị cho bệnh nhân ở Liberia.
Cả hai đều có sự cải thiện về sức khỏe và hiện đang được điều trị trong khu cách ly tại một bệnh viện ở thành phố Atlanta, Mỹ.
“Ngay lúc này chúng tôi không thể nói rằng thuốc đặc biệt có triển vọng”, Anthony Fauci, giám đốc Viện bệnh nhiễm trùng và dị ứng quốc gia, Mỹ cho biết.
“Số liệu trên động vật là rất tốt và trên 2 bệnh nhân cho thấy thuốc có tác dụng thuận lợi, nhưng vì mới chỉ có duy nhất 2 bệnh nhân nên tôi cho rằng phải thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ kết luận khẳng định nào”.
Hiện trên thị trường chưa có thuốc hay vắc xin nào chống lại vi rút Ebola, căn bệnh gây sốt, buồn nôn, tiêu chảy, đau cơ và đôi khi gây suy tạng và xuất huyết.
Dịch đang diễn ra ở Tây Phi là lớn nhất trong lịch sử, đã giết chết 887 người trong số hơn 1.600 người nhiễm.
ZMapp, lần đầu tiên được xác định là thuốc dự tuyển hồi tháng Giêng năm nay, chưa được thử nghiệm độ an toàn trên người.
ZMapp là dự án của Mapp Biopharmaceutical, Inc. và LeafBio ở San Diego, California, Defyrus Inc. ở Toronto, Canada, chính phủ Mỹ và Cục y tế công cộng Canada.
Theo Cẩm Tú (Dân Trí)