Sau trận thua 0-3 trướcMalaysia ở lượt đi chung kết AFF Cup 2010, HLV Riedl đánh giá cao sự tiến bộ củađối thủ, đồng thời cho rằng thất bại của Indonesia do những sai sót ở hàng thủ. 

Toàn thắng ở vòng bảng và bánkết, Indonesia bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010 với tư thế đội cửatrên. Và đang đà hưng phấn, Indonesia ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng vàmuốn giải quyết trận đấu sớm.

Tuy nhiên, sự tự tin thái quá củathầy trò HLV Riedl đã khiến họ phải trả giá bằng ba bàn thua ở hiệp 2. Tiền đạoSafee Mohd Sali rực sáng với một cú đúp, bàn còn lại được ghi do công AshariSamsuddin sau cú dứt điểm đẹp mắt. Thua 0-3 tại Bukit Jalil, cơ hội vô địch AFFCup 201 của Indonesia trở nên quá mong manh.

Phát biểu sau trận đấu, AlfredRiedl cho biết:  “Trận đấu diễn ra đúng với toan tính của chúng tôi trong hiệp 1cũng như đầu hiệp 2. Nhưng sau khi bị dẫn 1-0, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.Malaysia đã thi đấu cực kỳ tự tin và họ có một hàng thủ cực kỳ chắc chắn.

Riedl: “Indonesia thua vì sai lầm ở hàng thủ”
Những sai lầm ở hàng thủ khiến Indonesia phải trả giá

Trong bóng đá, mọi thứ hoàn toàncó thể xảy ra, Indonesia đã chơi tốt ở vòng bảng nhưng đến trận đấu này, chúngtôi đã có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Các trận chung kết luôn diễn racực kỳ khốc liệt.

Hàng thủ Indonesia cũng chơi tốtở vòng bảng nhưng họ lại bất ngờ sa sút tối qua. Các hậu vệ chúng tôi không giữđược khoảng cách hợp lý và bất lực trong việc ngăn chặn cặp tiền đạo IdlanTalaha và Safee Sali bên phía đối thủ. Cả hai đều là những tiền đạo sắc bén vàcó đẳng cấp”.

Riedl cũng phủ nhận việc các họctrò của ông chủ quan sau khi thắng tưng bừng ở vòng bảng: “Tôi không nghĩIndonesia có vấn đề về lối chơi, chúng tôi vẫn kiểm soát thế trận cho đến lúc bịdẫn 1-0. Chính sai lầm ở hàng thủ khiến Indonesia nhận bàn thua đầu tiên.

Malaysia đã chơi tốt hơn sau khidẫn bàn và thi đấu hiệp 2 đúng ý đồ của họ. Malaysia cũng chơi đầy tự tin và cóthêm hai bàn thắng nữa khá nhanh chóng. Họ luôn tận dụng tốt những cơ hội đểchuyển hóa thành bàn. Tôi không nghĩ các cầu thủ chủ quan vì thắng quá dễ dàng ởvòng bảng”.

Riedl: “Indonesia thua vì sai lầm ở hàng thủ”
Cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về của Indonesia khá mong manh

HLV người Áo cũng từ chối bìnhluận về việc thủ thành Markus Harison bị chiếu laser và đó là nguyên nhân khiếnIndonesia bại trận: “Tôi đã từng nói nhiều về vấn đề này và cũng đề xuất lên nhờtrọng tài thứ 4 can thiệp. Tất nhiên, việc bị chiếu laser cũng ảnh hưởng đến cầuthủ thi đấu, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định.

Các cầu thủ chơi không tốt chứkhông phải vì ảnh hưởng bên ngoài sân. Trong bóng đá, đôi khi bạn phải đối mặtvới những yếu tố bất lợi kiểu này nên tôi cũng không muốn bình luận về vấn đềtrên."

Đánh giá về cơ hội lật ngược thếcờ của Indonesia, Riedl cho biết: “Đó thực sự là thử thách không hề nhỏ bởichúng tôi phải thắng 4-0, đặc biệt là ghi 3 bàn, không để thủng lưới sau 90phút. Cơ hội chưa hẳn đã hết nhưng tôi nghĩ các cầu thủ phải tỏ ra kiên nhẫn.

Indonesia chỉ còn 10% cơ hội vôđịch tại giải lần này, nhưng các tuyển thủ sẽ cố gắng đến cùng. Chúng tôi sẽ nỗlực hết mình để chơi một trận đấu tưng bừng ở Jakarta và trong bóng đá, chuyệngì cũng có thể xảy ra”.

Theo Kim Anh
Dân Trí