Lực lượng này thông tin, chiếc trực thăng vận chuyển y tế chở bệnh nhân đã rơi xuống biển ở phía tây nam Nhật Bản vào 6/4, khiến ba trong số sáu người trên máy bay thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ bờ biển của Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Lực lượng cứu hộ bờ biển của Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Phi công, Hiroshi Hamada, 66 tuổi; Kazuto Yoshitake, một thợ máy trực thăng và một y tá 28 tuổi, Sakura Kunitake, đã được lực lượng bảo vệ bờ biển cứu hộ thành công khi họ kịp thời bám vào phao cứu sinh.

Theo nguồn tin của AP, cả ba người đều bị hạ thân nhiệt, vì nhiệt độ cơ thể của họ giảm bất thường, nhưng vẫn tỉnh táo.

Thi thể của bác sĩ Kei Arakawa, 34 tuổi; Mitsuki Motoishi, 86 tuổi, bệnh nhân, và người chăm sóc bà Kazuyoshi Motoishi, 68 tuổi, sau đó đã được một trực thăng của Lực lượng phòng không Nhật Bản tìm thấy.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã triển khai hai máy bay và ba tàu đến khu vực này để thực hiện hoạt động cứu hộ.

Sáu người trên trực thăng cứu hộ đang trên đường từ sân bay tỉnh Nagasaki đến một bệnh viện ở Fukuoka thì bị rơi.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Theo VTC News